| Hotline: 0983.970.780

Chôn cất cá voi đang mang thai nặng hơn 1 tấn

Thứ Tư 31/05/2017 , 08:35 (GMT+7)

Ngày 31/5, tại lăng Ông của thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ngư dân ở đây làm thủ tục chon cất cá voi cái đang mang thai nặng hơn 1 tấn lụy bờ.

Trước đó người dân phát hiện một con cá voi cái bị thương, dạt bờ biển. Cá có chiều dài hơn 5m, nặng trên một tấn. Nghe tin cá voi gặp nạn, lụy bờ, nhiều người dân đã ra hỗ trợ, đưa cá trở lại biển khơi, nhưng cá vẫn quay đầu bơi vào bờ.

Sau đó cá voi yếu dần, ngư dâng phải đưa vào Lăng Ông của thôn Long Thủy chăm sóc trong tình trạng vẫn còn thở thoi thóp. Ông Phạm Cuộc, Trưởng lạch thôn Long Thủy cho biết, đây là con cá cái đang mang thai nên ngư dân còn gọi là bà Chuông hay có tên chung là Ông Nam Hải. Khi phát hiện cá lụy bờ, trên đỉnh đầu cá voi có ba vết thương, nghi là do hải chiến với loài cá khác ngoài khơi dẫn đến đuối sức, dạt vào bờ biển.

Theo ngư dân thôn Long Thủy, con cá voi này to nhất từ trước đến nay. Rất hiếm khi cá dạt bờ và điều này sẽ mang lại nhiều may mắn, sóng yên, biển lặng, được mùa đánh bắt thủy sản trên biển.

Cá voi được đưa về Lăng Ông ở thôn Long Thủy:

07-56-42_img_0001
 

07-56-42_img_0002
 

07-56-42_img_0003-2
 

07-56-42_img_0004-1

Xem thêm
Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 303/QĐ-TTg ngày 12/4/2024 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao) giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tặng Bằng khen cho những người lan tỏa Bản tin Thời tiết nông vụ

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT được trao cho các đơn vị, cán bộ có thành tích xuất sắc trong hoạt động phổ biến bản tin thời tiết nông vụ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỳ bí rừng Nam Xuân Lạc: [Bài 2] Chuyến đi xuyên 18km đường rừng

Bắc Kạn Nam Xuân Lạc trù phú với những cây gỗ quý mấy người ôm không xuể, hệ động thực vật phong phú như vừa thúc giục vừa níu giữ bước chân lữ khách phương xa.