| Hotline: 0983.970.780

Chọn công nhân để đào tạo cán bộ

Chủ Nhật 21/02/2010 , 13:39 (GMT+7)

Đối tượng trong quy hoạch là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng...

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Ban Tổ chức Thành ủy về Quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân với yêu cầu đến cuối năm 2010 tuyển chọn khoảng 100 công nhân để đưa đi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, sau đó bố trí công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, quận-huyện, các sở-ngành.

Đồng thời, thành phố tiếp tục tạo nguồn từ sinh viên các trường đại học kỹ thuật là cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên các khoa, các trường về làm việc tại các doanh nghiệp.

Đối tượng trong quy hoạch này là các công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, có tham gia hoạt động trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các doanh nghiệp, có độ tuổi dưới 30, có triển vọng...

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn và các đảng ủy, các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đối với các công nhân sau khi được xét chọn vào diện được bố trí về biên chế dự trữ của Ban Tổ chức Thành ủy để cử đi đào tạo lý luận chính trị hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ.

Kết thúc đào tạo sẽ điều động về công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, sở ngành, quận-huyện. Đối với sinh viên, sau khi xét chọn vào diện được bố trí làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm, sau đó được điều động về biên chế dự trữ tại Ban Tổ chức Thành ủy để đào tạo theo quy trình như đối với công nhân.

Trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các đối tượng trên được hưởng tiền lương cơ bản và khoản hỗ trợ thêm từ nguồn kinh phí đào tạo của Thành ủy ở mức 2 triệu đồng/người/tháng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất