Lâu nay Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thuỷ sản (NAFIQAD) vẫn lớn tiếng tuyên bố sẽ thẳng tay xử lý các DN tái phạm trong việc bơm tạp chất với chế tài nghiêm khắc nhất. Ấy thế mà lần này phát hiện 2 DN tái phạm, NAFIQAD chỉ "đánh" rất khẽ: đình chỉ 6 tháng. Bơm tạp chất vào tôm.
Trong “danh sách đen” mới nhất về các cơ sở SXKD có liên quan đến tôm bơm chích tạp chất do NAFIQAD công bố ngày 10/8, đã có tổng cộng 23 DN, cơ sở chế biến, kinh doanh tôm chứa tạp chất bị nêu tên. Những cái tên mới nhất bị phát hiện trong ngày 28/7, gồm: đại lý cung cấp tôm nguyên liệu Văn Tiên (xã Hưng Thái, huyện Cái Nước, Cà Mau) 47 kg tôm nguyên liệu chứa Agar; Phân xưởng 3 - Cty TNHH Long Shin (Lô 4A, KCN Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) 358,5 kg tôm chứa Agar; Cty TNHH TM&DV XNK Huỳnh Hương (ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) 159,84 kg tôm chứa Agar; DNTN Tiến Kỳ (đại lý cung cấp nguyên liệu), địa chỉ ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, 325 kg tôm chứa Agar.
Đáng chú ý hơn, một số DN sau khi đã bị phát hiện có liên quan đến tôm bơm chích tạp chất, vẫn tiếp tục tái phạm. Cụ thể, ngày 7/7/2010 Cty CP Chế biến Thủy sản - XNK Việt Cường (số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), các cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản và tịch thu 71 kg tôm có chứa tạp chất Agar. Hơn 20 ngày sau (28/7), tại kho lạnh Trà Kha (số 424, Đường 23/8, K3, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), các cơ quan chức năng lại phát hiện Cty này đang tiến hành mua bán tôm chứa Agar với khối lượng tới 1,555 tấn.
Cũng trong ngày 28/7, tại khu vực cạnh kho chứa phế liệu của Cty CP Chế biến Thủy sản - XNK Hòa Trung (ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), các cơ quan chức năng đã phát hiện lô tôm nguyên liệu có chứa tạp chất Agar trong khuôn viên cơ sở với khối lượng 325 kg. Đúng 1 tuần sau đó, các cơ quan chức năng lại phát hiện 60kg tôm có chứa tạp chất Agar và CMC đang được chế biến.
Trước những hành vi tái phạm này, NAFIQAD đã ra những quyết định xử phạt nặng tay hơn với 2 công ty nói trên. Theo đó, kể từ ngày 10/8/2010, Cty CP Chế biến Thuỷ sản – XNK Việt Cường và Cty CP Chế biến Thuỷ sản - XNK Hoà Trung sẽ bị đình chỉ hiệu lực công nhận điều kiện đảm bảo VSATTP trong thời gian 6 (sáu) tháng. Sau thời gian bị đình chỉ, để được khôi phục hiệu lực công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP, 2 Cty này phải cam kết không tái phạm.
Trong bản “danh sách đen” của NAFIQAD, một “nhân vật” cũng đáng chú ý là kho lạnh Trà Kha (số 424, Đường 23/8, K3, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), khi đã được nêu danh tới...3 lần, vì đã “tiếp tay” cho tới 3 DN vi phạm là Cty CP Chế biến Thuỷ sản – XNK Việt Cường, Cty TNHH Long Shin và Cty TNHH TM&DV XNK Huỳnh Hương. Tổng khối lượng tôm vi phạm đã phát hiện ở kho lạnh này là hơn 2 tấn.
VASEP vẫn...nương tay Trong danh sách 23 cơ sở, DN vi phạm, có tới 12 DN hiện đang là thành viên VASEP. Trong đó, có những DN vào hàng đại gia về XK tôm trong những năm qua như Cty CP Thuỷ hải sản Minh Phú (xuất trên 160,5 triệu USD năm 2009), Cty THHH Kinh doanh Chế biến Thuỷ sản và XNK Quốc Việt (XK trên 82,5 triệu USD năm 2009), Cty CP Chế biến Thuỷ sản và XNK Cà Mau (xuất 75 triệu USD năm 2009), Cty CADOVIMEX (XK trên 55,5 triệu USD năm 2009), Cty CP Thuỷ sản Minh Hải (XK trên 47,5 triệu USD năm 2009), Cty CP Thuỷ sản Cà Mau (XK trên 27 triệu USD năm 2009)...Một thành viên khác của VASEP là Cty CP Chế biến Thuỷ sản XNK Hoà Trung, tuy kim ngạch XK còn khá khiêm tốn (trên 11 triệu USD) nhưng lại tái phạm. Trao đổi với báo NNVN sáng ngày 11/8, ông Trương Đình Hoè, Tổng Thư ký VASEP, cho biết trước tình hình có nhiều hội viên “dính chàm”, VASEP vẫn đang tiếp tục vận động, yêu cầu các DN thành viên nghiêm túc, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chương trình “nói không với tôm bơm chích tạp chất”, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm soát chất lượng ngay từ đại lý.