| Hotline: 0983.970.780

Chủ đầu tư dự án Charmington Plaza ép dân?

Thứ Bảy 17/03/2018 , 08:30 (GMT+7)

Tại dự án Charmington Plaza (đường Võ Văn Kiệt - Tản Đà, quận 5, TP.HCM) do Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm làm chủ đầu tư, và là đơn vị liên kết của Công ty cổ phần địa ốc Thương Tín (Sacomreal) đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp, ẩu đả.

Chủ đầu không làm đúng cam kết?

Chị Đặng Thị Thu Hiền (nhà số 7, Tản Đà, quận 5) cho biết: Không phải chỉ có ngày 2/3 vừa qua chủ đầu tư mới kéo đông người xuống đây uy hiếp tôi và những hộ còn đang sống ở khu này. Trước đó họ đã kéo xuống đây 4 lần rồi. Lần nào cũng vậy, bên phía chủ đầu tư dự án Charmington Plaza là Công ty Hùng Anh Năm kéo người đến gây áp lực với gia đình tôi và nhiều hộ còn đang sống ở đây, ép phải di dời.

22-20-09_5
Khu dự án Charmington Plaza nơi chủ đầu tư đang còn tranh chấp đền bù với dân

Lý do chị Hiền tranh chấp với chủ đầu tư bởi đây là dự án tư nhân phải thoả thuận bồi thường với người dân về giá đất nhưng đến nay hai bên chưa thống nhất được về giá bồi thường. Những khiếu nại về giá của nhiều người dân đến nay vẫn chưa được Công ty Hùng Anh Năm và Sacomreal giải quyết dứt điểm.

Ngày 2/3 vừa qua, một nhóm người đi từ phía trong khu dự án Charmington Plaza đến đập phá khu vực nhà dân. Người dân yêu cầu cho xem giấy phép của chính quyền địa phương thì nhóm người này không có. Bức xúc hơn là nhóm người này còn chuẩn bị cả vũ khí, gậy sắt, gạch đá lao vào ẩu đả với người dân.

22-20-09_1
Nhóm người đến gây hấn, xô xát với các hộ dân

Cuộc ẩu đả khiến anh Nguyễn Tấn Phong bị vỡ đầu, máu tụ ở đầu, gãy tay, khâu 28 mũi và anh Trần Ngọc Phú cũng bị bể trán, khâu 8 mũi và nhiều bà con hàng xóm qua giúp các hộ dân ở đây cũng bị thương. Việc hỗn chiến giữa hai bên chỉ dừng lại khi có lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát khu vực đến ngăn chặn. Tuy nhiên, sau hơn một tuần xảy ra vụ việc bên Sacomreal hay  Công ty Hùng Anh Năm chưa thấy tới hỏi thăm người dân hay cho biết trách nhiệm trong vụ việc.

22-20-09_21
Đại diện nhóm người trước khi nói chuyện bằng “nắm đấm” với người bị thu hồi đất

Theo người dân ở đây, khu nhà từ 170 - 176 (đường Võ Văn Kiệt) nối liền với các nhà 1,3,5,7,9 Tản Đà, các nhà này đều là khu chung cư lâu đời, kết cấu rất yếu. Chủ đầu tư Hùng Anh Năm đòi đập mà không có giấy tờ, không có giấy tờ cam kết trách nhiệm nên các hộ đang sống ở đây không cho đập. Ngoài ra, chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết là chỉ được giải tỏa, tháo dỡ khi các hộ đã di dời.
 

Sacomreal không thuê giang hồ đánh dân?

Nói về vụ việc, đại diện Sacomreal cho biết, Công ty Hùng Anh Năm chỉ là đơn vị liên kết và hồ sơ pháp lý dự án Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - Văn phòng Tản Đà - Hàm Tử đã được các cấp thẩm quyền chấp thuận phê duyệt dự án với diện tích 5.077 m² cho Công ty Hùng Anh Năm thực hiện dự án.

Công ty Hùng Anh Năm đã chủ động thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 52/57 trường hợp. Chỉ còn lại 5 hộ gia đình là chưa đồng thuận, dù rằng mức giá bồi thường do Công ty Hùng Anh Năm đưa ra để thỏa thuận, bồi thường đang cao hơn so với mức giá bồi thường theo phương án được duyệt của chính quyền và mức giá thị trường đang giao dịch.

22-20-09_3-2
Cuộc ẩu đả giữa 2 bên

Để chuẩn bị cho công tác thực hiện dự án, Công ty Hùng Anh Năm đã ký hợp đồng với Nhà thầu chịu trách nhiệm tháo dỡ mặt bằng đối với phần đất và nhà của các hộ gia đình đã được bồi thường và bàn giao cho công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, công nhân nhà thầu đã gặp phải sự cản trở vô lý từ một vài hộ gia đình chưa chuyển đi nên xảy ra sự việc đáng tiếc, xô xát giữa công nhân và các hộ gia đình nói trên. Việc xô xát vừa qua là sự cố đáng tiếc giữa công nhân nhà thầu tháo dỡ và người dân, là sự bất ngờ, ngoài mong muốn.

Ngay khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công ty Hùng Anh Năm đã gặp gỡ đôi bên để tháo gỡ khúc mắc. Chúng tôi mong muốn các bên bình tĩnh, cùng nhau xem xét giải quyết vấn đề hợp tình, hợp lý để giải quyết sự cố vừa qua, tránh căng thẳng kéo dài, bảo đảm an ninh trật tự cho địa phương và khu dân cư... Saocomreal khẳng định không thuê giang hồ đánh người dân và hoàn toàn không liên quan đến sự việc này.

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm