| Hotline: 0983.970.780

Chủ động đối phó với lũ

Thứ Ba 07/08/2012 , 10:51 (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo: Mực nước ở hạ lưu sông Mêkông và đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh trong 1, 2 ngày tới sau đó xuống chậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo: Mực nước ở hạ lưu sông Mêkông và đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh trong 1, 2 ngày tới sau đó xuống chậm.

Đến ngày 10/8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,45m; trên sông Hậu, tại Châu Đốc là 2,00 m. Riêng tại Long An nước lũ đã tràn vào đồng đang đe dọa khoảng 2.500 ha lúa vụ 3 và có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất.

Trước tình hình diễn biến của mực nước đầu nguồn, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An đã chủ động ứng phó với lũ như xây dựng, gia cố hệ thống đê bao, kè chống sạt lở… Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đã dự trữ nguồn hàng hóa gồm: 20.000 tấn gạo, 800.000 thùng mì, 6.000.000 lít xăng, 2.400.000 lít dầu hỏa… với tổng kinh phí trên 125 tỷ đồng để ứng phó với lũ. Tỉnh đang kêu gọi người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất