| Hotline: 0983.970.780

Chú rể mất tích trên tàu Vinalines Queen đúng ngày cưới vợ

Thứ Bảy 31/12/2011 , 09:02 (GMT+7)

Tin con tàu Vinalines Queen chính thức bị chìm đã khiến hàng triệu con tim người Việt và những người quan tâm theo dõi diễn biến vụ con tàu mất tích những ngày qua phải nín thở vì không tin nổi sự việc đớn đau này…

 

 

 

  Tin con tàu Vinalines Queen chính thức bị chìm đã khiến hàng triệu con tim người Việt và những người quan tâm theo dõi diễn biến vụ con tàu mất tích những ngày qua phải nín thở vì không tin nổi sự việc đớn đau này…

 Trong số những nạn nhân trên chuyến tàu định mệnh đó, có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ, có người đã lập gia đình, người chưa có gia đình và đặc biệt có nạn nhân là Nguyễn Tài Phương là thợ máy trên tàu. Anh Phương sinh năm 1984, quê ở Khu phố Lê Lợi, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nỗi đau của người thân khi biết con tàu chở anh Phương bị đắm

Nhiều người nơi miền quê Triệu Sơn, đặc biệt là người thân của anh Phương khi nghe tin con tàu chính thức bị chìm dường như không còn tin nổi vào những gì đang xảy ra. Anh Phương làm thợ máy trên chuyến tàu Vinalines Queen, vào sáng 25/12, đúng vào ngày anh Phương cưới vợ. Họ hàng hai bên nội ngoại đang chuẩn bị cho lễ rước dâu, nhưng vì anh Phương còn đi trên tàu nên chú rể không thể về tham dự đám cưới của chính mình được.

Đến chiều ngày 25/12, con tàu Vinalines Queen cùng 23 thủy thủ trên tàu bất ngờ mất tích một cách bí ẩn trên hành trình từ Morowali (Indonesia) đến Cảng Ningde (Trung Quốc).

Người vợ mà anh chưa kịp gọi tên trong ngày lễ vu quy là chị Trịnh Thị Tuyết, sinh năm 1989, ở khu phố Tân Phong, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, cùng quê và chỉ cách nhà anh hơn một km, đau đớn vật vã khi tin chồng mình mất tích cùng con tàu xấu số trong chuyến đi định mệnh.

Người nhà anh Phương vật vã sau khi nghe tin sốc

Theo gia đình anh Phương cho biết, vụ chìm tàu xảy ra lúc đầu gia đình không biết thông tin gì. Trước đó ngày 20/12, anh Phương vẫn còn liên lạc và nhắn tin về nhà. Và đây cũng là lần cuối cùng gia đình liên lạc được với anh. Cho đến ngày 28/12, có một người nhà ở Hải Phòng có nắm bắt được thông tin về anh Phương trên chuyến tàu và đã gọi điện về gia đình thông báo. Đến ngày 29/12, phía Cty cũng đã thông báo về cho gia đình biết anh Phương đã mất tích cùng con tàu và nhiều thủy thủ khác.

Vì sợ chị Tuyết biết tin sẽ bị xốc nên gia đình anh Phương đã động viên chị Tuyết về nhà ngoại chơi mấy hôm cho khuây khỏa. Sau đó, biết là không thể dấu được nữa, nên anh trai anh Phương đã qua nhà báo tin cho chị Tuyết và bên thông gia biết chuyện buồn.

 Được biết anh Phương là con thứ 4 trong gia đình, vốn là một người cao to, đẹp trai và hiền lành. Anh Phương đã làm việc tại Cty vận tải biển Vinalines - Vinalines shipping, thuộc TCty Hàng hải Việt Nam được 3 năm. Từ ngày anh Phương xa gia đình sau chuyến nghỉ phép đến nay là được khoảng 3 tháng. Cũng chừng ấy thời gian, gia đình và người vợ trẻ sắp cưới ở nhà luôn mong ngóng tin anh ngày trở về.

Có mặt tại gia đình anh Phương vào buổi chiều cuối năm, sau khi thông tin chính thức về con tàu bị chìm, một không khí đau buồn bao trùm cả gia đình anh. Hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với nỗi đau mất mát này.

Dù trong nỗi đau mất mát tột cùng, nhưng gia đình vẫn tin anh Phương còn sống và sẽ trở về. Mong muốn lớn nhất của gia đình anh là được các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm anh cùng các thủy thủ khác đi trên tàu còn mất tích. Nếu không thấy người thì cũng được thấy xác.

                                                                               

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm