| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Bắc Kạn tổ chức họp khẩn đêm giao thừa chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa đá

Thứ Bảy 25/01/2020 , 10:17 (GMT+7)

Cuộc họp diễn ra lúc 23h ngày 25/01 (đêm 30 tết), có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải chỉ đạo họp khẩn khắc phục hậu quả do mưa đá.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh đã có gần 1.500 hộ bị ảnh hưởng do mưa đá. Trong đó, huyện huyện Chợ Mới có 441 hộ bị ảnh hưởng, Bạch Thông 256, Na Rì 54 hộ, Chợ Đồn 14 hộ, … nhiều nhất là huyện Ngân Sơn có 761 hộ bị thiệt hại do mưa đá gây ra.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ; nỗ lực cao nhất, không để bất cứ một người dân nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay thiếu đói. Các ban, ngành, đoàn thể tới giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do mưa đá gây ra để người dân đón Tết Nguyên đán, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Các địa phương cần khẩn trương thống kê thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân để báo cáo UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Trước đó, vào buổi tối cùng ngày, Chủ tịch Lý Thái Hải và các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bắc Kạn cũng đã trực tiếp đi kiểm tra ở các vùng bị thiệt hại nặng do mưa đá gây ra và động viên bà con vượt qua khó khăn. Đồng thời chỉ đạo trực tiếp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và đón xuân Canh Tý 2020.

Công an huyện Bạch Thông chủ động huy động toàn bộ lực lượng đi phát bạt che mưa và giúp dân khắc phục hậu quả.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.