| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Cuba nêu điều kiện khôi phục quan hệ ngoại giao Cuba-Mỹ

Thứ Năm 29/01/2015 , 12:54 (GMT+7)

Chủ tịch Cuba tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ sức ép nào đối với những vấn đề nội bộ của Cuba trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo AFP/Reuters/AP, ngày 28/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng quyền lực của mình để nới lỏng lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ qua của Washington đối với La Habana.

Theo Chủ tịch Castro, đây là động thái để thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại một hội nghị cấp cao các nước Mỹ Latinh tại Costa Rica, ông Castro nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng này hiện vẫn chưa được giải quyết: Đó là sự phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính, vốn gây ra tổn hại về kinh tế và con người trầm trọng, đồng thời là một sự vi phạm các quyền lợi quốc tế.”

Chủ tịch Cuba tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ sức ép nào đối với những vấn đề nội bộ của Cuba trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nhận thức được rằng việc chấm dứt cấm vận sẽ là “một chặng đường dài và gian khổ.”

Ngoài ra, Chủ tịch Cuba cũng yêu cầu Mỹ hoàn trả căn cứ trên Vịnh Guantanamo và bồi thường những thiệt hại trước khi hai nước khôi phục việc bình thường hóa quan hệ.

Chủ tịch Castro nhấn mạnh rằng những yêu sách này cần phải được đáp ứng trước khi các mối quan hệ ngoại giao đầy đủ có thể được thiết lập, đồng thời cho rằng “nếu những vấn đề này không được giải quyết, việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao song phương sẽ chẳng còn ý nghĩa.”

Tuyên bố trên của ông Castro đưa ra một tuần sau khi Washington và La Habana khởi động các cuộc đàm phán lịch sử.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất