| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Hà Nội thị sát "con đường đau khổ"

Chủ Nhật 12/09/2010 , 08:59 (GMT+7)

Sáng 11/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi thị sát việc thi công quốc lộ 32, "con đường đau khổ" bậc nhất thủ đô.

Sáng 11/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi thị sát việc thi công quốc lộ 32, "con đường đau khổ" bậc nhất thủ đô, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và trực tiếp giải quyết thắc mắc ngay tại chỗ.

Sau khi lắng nghe đại diện đơn vị thi công trình bày, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc kiểm tra tiến độ đường 32 nhằm tìm ra giải pháp thi công nhanh nhất để người dân đỡ khổ. Hiện nay việc thi công 2 bên đường gặp rất nhiều khó khăn, đường bụi bẩn…

Biết tin lãnh đạo thành phố thị sát công trình, người dân tập trung đến "kể khổ". Nhiều người cho hay đã bàn giao đầy đủ đất cho UBND huyện Từ Liêm từ 3 tháng nay nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tiền đền bù, chưa nhận được chỗ ở tái định cư. “Nhà chúng tôi đã bị đập, tiền và chỗ ở đều không có. Chúng tôi không biết kêu ai, kêu ở đâu nữa”, một phụ nữ chừng 60 tuổi nói như khóc.  

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đang lắng nghe với người dân

Trước thông tin này, Chủ tịch thành phố lập tức yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Lê Văn Thư trả lời. Theo ông Thư, huyện đã hoàn thành hạ tầng của khu tái định cư rộng 8 ha. “Chúng tôi đã cho hơn 500 hộ gắp thăm và giao đất thực tế cho hơn 50 hộ, từ nay đến 20/9 sẽ bố trí bàn giao tiếp. Còn tiền đền bù đã trả cho hơn 1.000 hộ”, ông nói.

Vừa nghe câu trả lời của Chủ tịch huyện, người dân lập tức phản đối: “Chúng tôi đã nhận được tiền đâu”. Ông Thư ấp úng: “Tiền đền bù đã trả gần 1.000 hộ, vẫn còn hơn 300 hộ nữa. Những người nói chưa nhận tiền thì cụ thể là ai?”

Anh Phạm Ngọc Thuận đứng cạnh đó liền lên tiếng: “Ba anh em tôi bàn giao mặt bằng đầy đủ, đến giờ vẫn chưa nhận được tiền đền bù, chưa có giấy gọi lên làm việc”.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến đến ngày 30/9 sẽ trải thảm được gần 2,7 km bê tông nhựa cho 1/2 làn đường, đạt 70%. Sau đó sẽ phân làn để đào mặt đường cũ. Nếu những vướng mắc về mặt bằng được giải quyết dứt điểm, dự kiến đến Tết âm lịch sẽ thông xe toàn tuyến đường 32, đoạn Cầu Diễn - Nhổn.

Do Chủ tịch huyện Từ Liêm chưa có câu trả lời nên Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị: “Tất cả vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tôi đề nghị bà con kiến nghị cụ thể, đưa lên huyện và gửi lên thành phố”.

“Chúng tôi gửi nhiều lần lên huyện nhưng không được trả lời”, anh Thuận nói. “Vậy thì anh gửi thẳng cho tôi để tôi kiểm tra. Trước hết là giải quyết việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho thỏa đáng và cùng nhau gánh vác để làm cho nhanh. Anh bảo gửi nhiều lần cho huyện không được thì gửi thẳng lên thành phố cho tôi”, Chủ tịch dứt khoát.

Cuộc tiếp xúc với người dân diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

Từng là chủ đề nóng trên diễn đàn Quốc hội một năm trước, nhưng đến nay quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn (cửa ngõ phía Tây Hà Nội) vẫn tiếp tục ùn tắc. Con đường là nỗi bức xúc của nhiều người dân qua lại và sinh sống nơi đây. 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm