| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch La Liga doạ kiện PSG phá giá vụ Neymar

Thứ Hai 31/07/2017 , 07:38 (GMT+7)

Ông Javier Tebas cho rằng đội bóng Pháp sẽ vi phạm nghiêm trọng luật Công bằng Tài chính (FFP) một khi mua siêu sao của Barca.

PSG được cho là sẵn sàng trả 257 triệu đôla để mua lại hợp đồng giữa Neymar với Neymar. Số tiền khổng lồ này vượt xa kỷ lục chuyển nhượng hiện tại (120 triệu đôla cho Paul Pogba). Dù đội bóng nước Pháp tự tin rằng họ không vi phạm luật công bằng tài chính đằng sau phi vụ này, những người có thẩm quyền vẫn hoài nghi tính minh bạch của nó.

"Ngay cả khi PSG không trả đến 257 triệu đôla cho Neymar, chúng tôi vẫn sẽ đệ đơn kiện họ", ông Tebas hứa hẹn trên tờ Mundo Deportivo. "Chẳng ai tin PSG lại có thể thu hút những hợp đồng tài trợ tốt hơn cả Barcelona hay Real Madrid".

Javier Tebas tin chắc PSG sẽ phạm luật nếu bằng mọi giá thực hiện phi vụ Neymar. Ảnh: AFP.

Vấn đề ông Tebas nhắc tới là bản hợp đồng trị giá "không tưởng" tới 235 triệu đôla mỗi năm PSG vừa ký với Oryx Qatar Sports Investments. Khoản tiền đó được xem như một cách để PSG lách luật, giúp họ bù trừ khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cho cầu thủ người Brazil. FFP thì quy định rằng một đội bóng không thể lỗ nhiều hơn 35 triệu đôla trong chu kỳ ba năm liên tiếp.

"Không ai tin vào lập luận đó. Chúng tôi đều đã được học kinh tế và hợp đồng lớn như thế không thể xảy ra được", ông Tebas tỏ ra gay gắt. "Phía Qatar và PSG rõ ràng đang phá giá, họ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA cũng như tiêu chuẩn kinh tế của EU. Chúng tôi sẽ gửi đơn kiện họ".

Mới đây, Ủy ban Kiểm soát Tài chính của UEFA (CFCB) cũng tuyên bố rằng bản hợp đồng 235 triệu đôla giữa PSG với doanh nghiệp Qatar là giả, bởi giá trị đã bị thổi phồng lên gấp đôi. Năm 2014, PSG từng bị phạt khoảng 70 triệu đôla và bị giới hạn chi tiêu chuyển nhượng do vi phạm luật công bằng tài chính.

Dù rất quan tâm đến vụ Neymar, ông Tebas lại tỏ ra dửng dưng trước viễn cảnh La Liga sẽ mất đi cầu thủ hay nhất Brazil lúc này. "La Liga và Barca đều quan trọng hơn Neymar", ông Tebas nói. "Tôi chỉ cảm thấy lo sợ cho danh tiếng của giải đấu nếu như người ra đi là Ronaldo hoặc Messi".

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm