| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước thăm Hàn Quốc và tham dự APEC 19

Thứ Ba 08/11/2011 , 14:04 (GMT+7)

Ngày 8/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 8-10/11.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Ngày 8/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 8-10/11.

Chủ tịch nước cũng tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 (APEC 19) tại Hawaii, Mỹ từ ngày 10-13/11.

Chủ tịch nước thăm Hàn Quốc và tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cùng tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Thứ trưởng các Bộ Công Thương, Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 19 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm tăng cường tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.