| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước yêu cầu Ninh Thuận quyết liệt chống hạn

Thứ Năm 19/03/2015 , 14:03 (GMT+7)

Trong 2 ngày 17-18/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 có những chuyển biến khá tích cực, có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá; tổng sản phẩm nội tỉnh tăng 12,4%, GDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng; thu ngân sách vượt kế hoạch, đạt 1.700 tỷ đồng; quy mô các ngành tiếp tục được mở rộng, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực đều tăng, trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 7,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 20,9%; dịch vụ tăng 10,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,76%, hiện còn 7,54%, hộ cận nghèo 8,03%.

Về xây dựng NTM, đến cuối năm 2014, bình quân toàn tỉnh đạt 9,17 tiêu chí/xã, tăng 4,13 tiêu chí/xã so với năm 2011, bằng 91,7% so với bình quân cả nước. Riêng 11 xã điểm có 6 xã đạt từ 15-18 tiêu chí.

Tuy nhiên, ông Thanh lo lắng, hạn hán diễn ra khốc liệt trên địa bàn từ năm 2014 đến nay đã tác động đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nắng hạn đã khiến các hồ chứa xuống thấp, hiện chỉ còn khoảng 13% tổng dung tích thiết kế. Vụ ĐX này toàn tỉnh đã bỏ hơn 6.100 ha lúa và nguy cơ trong vụ HT tới sẽ bỏ khoảng 10.000 ha nếu trời tiếp tục không có mưa. Mặc dù vừa qua được Chính phủ, Bộ, ngành quan tâm hỗ trợ cho địa phương 40 tỷ đồng để chống hạn, tuy nhiên chi phí này mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ.

Ông Thanh đề nghị Trung ương tiếp tục xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để tỉnh triển khai công tác chống hạn hiệu quả, nhất là cho khởi động lại dự án hồ Tân Mỹ; triển khai các dự án hồ đập giữ nước như hồ sông Than, Kiền Kiền, đập hạ lưu sông Dinh.

Ngoài ra, Trung ương cần chỉ đạo sớm điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; hỗ trợ kinh phí, đặc biệt vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện quy hoạch chi tiết, xây dựng cơ sở hạ tầng trong việc xây dựng NTM. Hỗ trợ nâng cấp các cảng như Cà Ná, Ninh Chữ để đáp ứng việc neo đậu…

Để ứng phó với hạn hán, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, giải pháp trước mắt Bộ sẽ chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt làm việc trực tiếp với Sở NN-PTNT Ninh Thuận, rà soát nguồn nước hiện tại để điều tiết nước hợp lý, trong đó ưu tiên nước sinh hoạt và chăn nuôi.

Nếu vùng nào thiếu nước thì chuyển đổi cây trồng cạn; vùng nào không có nước thì tuyệt đối dừng sản xuất. Hiện Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh khởi động hồ chứa Tân Mỹ với dung tích 210 triệu m3 nhằm tăng gấp đôi dung tích 20 hồ chứa nước toàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức, nhưng vẫn có bước phát triển ổn định bình quân 5 năm đạt 11,2%. Chủ tịch nước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tỉnh là quyết liệt chống hạn. Tập trung xây dựng hồ chứa Tân Mỹ; đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu địa phương để có giá trị kinh tế cao.

Trước đó, Chủ tịch nước đã đi kiểm tra tình hình nguồn nước tại hồ chứa sông Trâu (Thuận Bắc) và thăm ngư dân tại cảng cá Ninh Chữ (Ninh Hải). Tại đây, Chủ tịch nước tặng quà cho lãnh đạo huyện Ninh Hải, xã Tri Hải và 10 ngư dân tiêu biểu xã Tri Hải.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất