| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Phú Yên

Thứ Ba 10/12/2013 , 10:26 (GMT+7)

Ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương giai đoạn 2010-2015...

+ Lấy nông nghiệp làm cơ sở phát triển công nghiệp bền vững

Ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương giai đoạn 2010-2015; tiếp xúc cử tri ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên

Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên báo cáo kết quả 3 năm thực hiện NQ Đại hội XI của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kiến nghị, đánh giá cao sự đoàn kết, những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên trong việc khắc phục vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Tuy nhiên Phú Yên vẫn còn là tỉnh nghèo, dựa vào nông nghiệp là chính, chưa đạt mức phát triển trung bình trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tỉnh Phú Yên cần phải tập trung trí tuệ, năng động, táo bạo, quyết liệt trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phú Yên cần lấy nông nghiệp, nông dân làm chủ thể, cơ sở để phát triển công nghiệp bền vững; tập trung làm chắc chứ không chạy theo thành tích về xây dựng nông thôn mới, tạo nguồn nhân lực vùng nông thôn, coi giáo dục đào tạo là quốc sách để phát triển nông thôn… Vấn đề mấu chốt là tỉnh cần tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh tế biển, công nghiệp nông thôn, du lịch và dịch vụ…

Chiều 9/12, tại buổi tiếp xúc cử tri ngành GD-ĐT Phú Yên, 11 lượt ý kiến cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát về các NQ của ngành GD-ĐT; giải quyết bất cập trong tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư cho giáo dục mầm non và phổ thông, phân luồng học nghề của học sinh; chính sách đủ mạnh cho học sinh học nghề; dành nguồn kinh phí để dạy nghề cho các địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Phú Yên tự soi lại chất lượng GD-ĐT tại địa phương, khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở ngành GD-ĐT, tránh lãng phí chất xám…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.