| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bến Tre đẩy mạnh phong trào 'Đồng khởi mới'

Thứ Sáu 17/01/2020 , 10:39 (GMT+7)

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Bến Tre đẩy mạnh phong trào "Đồng Khởi mới" để vươn lên ngang tầm bình diện chung của các tỉnh ĐBSCL.

Tối ngày 16/1, tại TP Bến Tre diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2020); gắn với 100 năm ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2020).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bến Tre đẩy mạnh hơn nữa phong trào Đồng khởi mới.

Buổi lễ đã ôn lại tiểu sử, chiến công của nữ tướng Nguyễn Thị Định và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Bến Tre dưới sự lãnh đạo của nữ tướng đã làm nên cuộc Đồng Khởi thần kỳ. Phong trào mở màn ở 3 xã: Định Thuỷ, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày) rồi nổ ra đồng loạt trên khắp địa bàn toàn tỉnh Bến Tre và nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam…

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thắng lợi trong phong trào Đồng Khởi năm 1960 là một sự kiện lịch sử trọng đại và ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao tỉnh Bến Tre có sự vươn lên, chuyển mình, thay da, đổi thịt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và thế giới hôm nay.

Tuy nhiên, so với bình diện chung của khu vực và cả nước thì Bến Tre còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bến Tre cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng Khởi năm xưa. Đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào Đồng Khởi mới, quyết liệt hơn nữa, phát huy tốt hơn mọi nguồn lực để phát triển.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất