| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ vụ hàng trăm héc ta rừng dương bị 'khai tử'

Thứ Sáu 27/09/2019 , 17:59 (GMT+7)

Kết quả kiểm tra, xác minh sẽ phải báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Người dân bức xúc trước rừng dương bị "khai tử".

Như NNVN đã thông tin, hiện đã có khoảng 140ha rừng dương nằm trên địa bàn 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước bị phá trắng nằm trong khu vực được tỉnh Bình Định giao cho Cty CP Phong điện Phương Mai đầu tư dự án phong điện Phương Mai 1. Đây là cánh rừng phòng hộ có nhiệm vụ chắn gió, chắn cát bảo vệ đời sống cho trên 500 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng vừa có ý kiến bằng văn bản giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh tình trạng nêu trên (nếu có), báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Những cây dương cổ thụ bị cưa sát gốc

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất