| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường: Đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp

Thứ Sáu 06/01/2012 , 15:09 (GMT+7)

Nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã có cuộc trao đổi ngắn với NNVN...

Ông Nguyễn Đức Cường
Năm 2011 tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều thành quả lớn trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2012, Quảng Trị cũng đã xác định nông nghiệp là một thế mạnh kinh tế rất quan trọng của tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã có cuộc trao đổi với NNVN.

Xin ông cho biết thành tựu lớn nhất tỉnh Quảng Trị đạt được trong năm qua?

Phải nói rằng đó là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã làm cho Quảng Trị ngày càng phát triển hơn về mọi mặt. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh luôn được đổi mới tích cực, đồng bộ, sáng tạo. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh đặc biệt là các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả Quảng Trị đã hoàn thành tốt 16/20 chỉ tiêu đề ra trong năm qua. Trong đó đặc biệt chú ý là sản xuất nông nghiệp, Quảng Trị đã vượt qua những khó khăn, khắc nghiệt của thiên tai để đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay, góp phần làm cho tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 9,6% (bình quân chung của cả nước là 5,9%). Trong tình hình chung của cả nước và các địa phương thì kết quả đó là một sự nỗ lực rất lớn của Quảng Trị.

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển toàn diện góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 8,6% kế hoạch. Tôi về cơ sở thấy đời sống của người dân ngày càng được cải thiện đáng kể, nhiều lao động nông thôn được giải quyết việc làm, nhiều gia đình xây dựng được nhà ở rất khang trang. Năm 2011, lần đầu tiên thu nhập bình quân đầu người ở Quảng Trị đạt mức 21,4 triệu đồng/người/năm (gần 1.000 USD), xấp xỉ mức bình quân cả nước.

Điểm nhấn của Quảng Trị năm 2011 là thu ngân sách đạt kết quả tốt, trong đó nguồn thu từ nông nghiệp khá lớn, ông có thể cho biết rõ hơn vấn đề này?

Cùng với việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách, tỉnh đã triển khai có hiệu quả các giải pháp về tăng thu ngân sách và đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.400 tỷ đồng, vượt 40,6% kế hoạch năm, trong đó thu về từ xuất khẩu hàng nông sản đạt khá lớn với các mặt hàng truyền thống như cà phê, hồ tiêu, cao su, lạc nhân... nhờ sự phát triển mạnh của công nghiệp chế biến sau thu hoạch.

Đây là lần đầu tiên 2 năm liền tổng thu ngân sách tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm. Quảng Trị phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2012 đạt từ 1.465 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng. Đạt kết quả này là một sự cố gắng lớn của tỉnh trong việc tìm kiếm từ các nguồn vốn bổ sung của Trung ương cho địa phương; vốn ngoài nhà nước thực hiện 3.586 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2010 và vượt 56,6% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 58,5/58 triệu USD, vượt 0,8% kế hoạch. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp về kiểm soát thị trường và bình ổn giá.

Là một tỉnh thuần nông, vậy kế hoạch trọng tâm phát triển nông nghiệp năm 2012 được Quảng Trị xác định như thế nào, thưa ông?

Bước vào năm 2012, Quảng Trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế cũng như gặp nhiều bất thuận về thời tiết đối với sản xuất nông nghiệp. Tình hình hiện nay vừa có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng có nhiều thách thức. Càng khó khăn thách thức lớn thì quyết tâm của tỉnh Quảng Trị phải càng lớn hơn.

Cụ thể Quảng Trị tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là nông nghiệp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10% để không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng NTM.

Đặc biệt tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, xem đây là thế mạnh của tỉnh. Coi trọng sản xuất lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu. Tập trung đầu tư và hình thành vùng sản xuất sản phẩm hàng hoá chủ lực với quy mô vừa và lớn, phát triển mạnh hơn nữa công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, chú trọng các sản phẩm có giá trị xuất khẩu mà tỉnh có lợi thế như cao su, cà phê, hồ tiêu, lạc nhân... Chuyển mạnh sản xuất theo hướng thâm canh, ứng dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Về phát triển nông thôn chú trọng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Huy động các nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM; quy hoạch NTM cho 117 xã của tỉnh; triển khai các dự án tránh lũ tại chỗ ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng cũng như bố trí dân cư tại chỗ cho vùng lũ quét ở Húc Nghì và các xã thường xuyên ngập lụt ở Đakrông.

Để đạt được kết quả tốt nhất cho kế hoạch trên, tỉnh Quảng Trị tăng cường kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư từ vốn ODA, ADB, WB, FDI, trái phiếu Chính phủ... để đầu tư mạnh hơn nữa cho nông nghiệp, tạo ra một sức bật lớn cho nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư một cách bền vững cho cơ sở hạ tầng để phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản. Xây dựng các hệ thống thuỷ lợi vừa đảm bảo ổn định cung cấp nguồn nước tưới tiêu, ngăn mặn, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, các công trình chống xói lở bờ sông, cải tạo vùng cát. Xây mới và nâng cấp các hồ chứa nước trọng điểm ở gò đồi, vùng núi, hệ thống đê sông, đê biển, đê cát vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất vừa phòng chống giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu...

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.