| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch UBND xã Hoằng Kim bị tố sử dụng bằng giả

Thứ Tư 09/01/2013 , 09:18 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá), thời gian gần đây người dân phát hiện 3 lãnh đạo xã đã sử dụng bằng cấp 3 giả.

Theo phản ánh của người dân xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá), thời gian gần đây người dân phát hiện 3 lãnh đạo xã Hoằng Kim gồm: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trịnh Quốc Hùng cùng Bùi Sỹ Lâm, Trưởng Công an xã và Đỗ Văn Hoàn, Kế toán ngân sách xã, đã sử dụng bằng cấp 3 giả nhưng vẫn được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng.

Trước thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Hùng tại UBND xã Hoằng Kim. Chúng tôi đề nghị ông Hùng cung cấp một số tài liệu, giấy tờ có liên quan đến bằng cấp 3 của mình. Lý giải về vấn đề này, ông Hùng cho biết vì lâu ngày nên không nhớ ngày tháng cũng như ngày cấp bằng. Hiện tại các giấy tờ cũng như bằng cấp 3 đã gửi lên huyện nên không còn ở nhà để cho phóng viên xem.

Liên quan tới việc dùng bằng giả của 2 cán bộ dưới quyền ông là ông Bùi Sỹ Lâm và Đỗ Văn Hoàn, ông Hùng cho biết, hiện nay Thanh tra huyện cũng đang về kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, “trường hợp của anh Đỗ Văn Hoàn thì đúng là có mượn bằng đi thi”, ông Hùng cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Thanh Liêm, Chánh văn phòng UBND huyện Hoằng Hoá, cho biết, huyện đã giao cho 2 phòng chuyên môn là Thanh tra và Phòng Giáo dục và Đào tạo xác minh sự việc. Sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý.

Theo kết quả xác minh văn bằng của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cấp bằng tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPH, Sở đã kiểm tra và xác nhận: Không có tên ông Trịnh Quốc Hùng, sinh ngày 20/3/1967, học sinh trường THPT Hoằng Hoá 2, trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 1987 tại hội đồng thi Hoằng Hoá 1.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.