| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch xã cho thuê đất công

Thứ Ba 01/10/2013 , 09:59 (GMT+7)

Ông Vương Sỹ Tạo, Chủ tịch UBND xã Tân Cương, đã thay mặt UBND xã Tân Cương hạ bút phê cho nhà bà Thắm thuê đất công để kinh doanh.

Theo tìm hiểu của PV Báo NNVN, ngày 29/7/2011 bà Lê Thị Thắm (trú tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có đơn xin thuê mảnh đất liền kề vốn là đường đi của các hộ dân xóm Soi Vàng để trồng cây tăng gia sản xuất và xây dựng hạ tầng.

Trong đơn bà Thắm viết rất rõ: “Hiện nay, ở cạnh nhà tôi có một đoạn đường đất nối từ đường 267 gần ngã ba rẽ đi bãi rác xuống xóm Soi Vàng. Đoạn đường này là đường cụt, một bên giáp bờ tường bao của trại gà nhà ông Thường, một bên giáp liền đất nhà tôi. Vậy tôi làm đơn này xin đề nghị UBND xã Tân Cương xét duyệt và giúp đỡ cho gia đình tôi được thuê đấu thầu và sử dụng đoạn đường này là 50 năm”.

Bà Thắm cũng giao kèo: “Nếu như trong thời gian gia đình sử dụng chưa đến hạn trả mà xã, chính quyền lấy lại đất thì gia đình xin được hỗ trợ bồi thường tài sản xây dựng”(!?)


Mảnh đất vốn là đường đi của các hộ dân xóm Soi Vàng được Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho thuê với thời hạn lên đến 50 năm

Một lá đơn có nhiều điểm bất lợi cho chính quyền về việc cho thuê đất như vậy, đặc biệt là thời hạn xin thuê dài đến 50 năm (theo ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên thì việc này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), nhưng không hiểu vì sao ngay sau khi nhận được đơn, cùng trong ngày 29/7/2011 ông Vương Sỹ Tạo, Chủ tịch UBND xã, đã thay mặt UBND xã Tân Cương hạ bút phê “UBND xã Tân Cương nhất trí giải quyết theo đơn xin thuê đất của gia đình bà Lê Thị Thắm xóm Soi Vàng, xã Tân Cương” và có đóng dấu đỏ.

Có được sự đồng ý của chính quyền xã, gia đình bà Lê Thị Thắm đã đầu tư xây dựng sân trượt patanh để kinh doanh.

Trước việc đường đi của các hộ dân trong xóm bị “xóa sổ” người dân địa phương đã phản ứng dữ dội, đồng thời viết đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, những thắc mắc và quyền lợi về đường đi chung của các hộ dân xóm Soi Vàng đều không được chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo. Vụ việc chỉ vỡ lở khi chúng tôi vào cuộc theo đơn đề nghị của người dân.

Cũng rất nhanh chóng như khi bút phê cho thuê đất trái thẩm quyền, ngày 15/8/2013 Chủ tịch UBND xã Tân Cương Vương Sỹ Tạo lại ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND “về việc bãi bỏ nội dung xác nhận của UBND xã Tân Cương về việc nhất trí nội dung đơn đề nghị mượn đất của bà Lê Thị Thắm trú tại xóm Soi Vàng ngày 29/7/2011”.

Theo đó, hộ gia đình bà Lê Thị Thắm từ chỗ được phép của Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho sử dụng mảnh đất 50 năm trở thành người vi phạm, bởi gia đình “đang xây dựng công trình không đúng với chỉ giới thửa đất gia đình bà được giao quản lý và sử dụng. Làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân xóm Soi Vàng”. Vì lẽ đó, gia đình bà Thắm phải “tháo dỡ ngay toàn bộ công trình xây dựng. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, vài năm trước, một lãnh đạo UBND xã Tân Cương cũng đã ký giấy cho thuê toàn bộ ao Bà ở xóm Guộc với thời gian lên tới 40 năm. Năm 2012, người thuê chính ao Bà đã bán lại “quyền sử dụng” cho người khác.

Và khi có nhu cầu xây dựng nhà để ở, người mua lại quyền sử dụng chỉ cần viết đơn đề nghị đã được Chủ tịch UBND xã Vương Sỹ Tạo bút phê đồng ý mà không cần biết thẩm quyền của mình đến đâu, và việc xây dựng có đúng quy định hay không.

Không những cho thuê đất trái thẩm quyền, theo bà Phạm Thị Kim Hồng (trú tại xóm Nam Tân, xã Tân Cương) thì Chủ tịch UBND xã Vương Sỹ Tạo còn cùng cán bộ địa chính cấu kết để hợp thức cho một số hộ dân trong xã hàng nghìn mét vuông đất công chỉ bằng giấy viết tay.

Dẫn chứng được bà Hồng và những người dân địa phương chỉ ra là các trường hợp: Gia đình ông Nguyễn Văn Công và vợ là Lê Thị Thắm (xóm Soi Vàng), bà Nguyễn Thị Hữu (xóm Guộc), bà Đặng Thị Hạ (xóm Nam Đồng)… Sau khi được Chủ tịch UBND xã Tân Cương “hợp thức” giấy tờ, các hộ dân này đã xây dựng nhà ở.

Cũng theo bà Hồng, chính quyền xã Tân Cương dưới sự chỉ đạo của ông Vương Sỹ Tạo đã làm ngơ cho một số hộ dân trong xã đổ đất lấp ruộng làm nhà như trường hợp bà Đặng Thị Hạ (xóm Nam Đồng), ông Nguyễn Văn Tới (xóm Y Na)…Thậm chí, nhiều khu ruộng đang canh tác lúa hai vụ cạnh các trục đường lớn, đường liên thôn cũng được xã “bật đèn xanh” cho đổ đất như ở các xóm Nam Tân, Hồng Thái II, Gò Pháo…

Trao đổi với PV, nhiều người dân không khỏi lo lắng cho tương lai vùng đất chè Tân Cương nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ dần bị thu hẹp diện tích bởi những hành vi lộng quyền của lãnh đạo xã cùng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương.

Ông Lê Quang Tiến cho biết, việc Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho thuê đất là không đúng thẩm quyền. Liên quan đến các nội dung trên, UBND TP đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra và đề xuất để UBND TP Thái Nguyên có biện pháp xử lý. Quan điểm của thành phố là xử lý rõ ràng, không bao che cho bất kỳ sai phạm nào.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm