| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch xã có 13 năm quân ngũ

Thứ Ba 28/12/2010 , 11:02 (GMT+7)

Bạn đọc gửi tư hòm thư: duongkiemgiao@yahoo.com xin hỏi:

Ông chủ tịch xã tôi có thời gian công tác trong quân đội 13 năm, phục viên về địa phương tham gia công tác từ đó đến nay (tháng 12/2010 có quyết định nghỉ chế độ). Xin hỏi luật gia, theo chính sách hiện hành thì ông chủ tịch xã được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời:

Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ quy định: Cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ việc nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH (kể từ thời gian tham BHXH gia trước đó, nếu có), chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hàng tháng.

Trường hợp có thời gian công tác trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ - CP để tính hưởng BHXH.

Đối chiếu với trường hợp của chủ tịch xã mà bạn nêu thì ông ấy đã có 20 năm công tác ở xã và 13 năm công tác trong quân đội. Nếu thời gian công tác trong quân đội ông chưa hưởng chế độ nghỉ việc một lần theo Quyết định 290/2005; Quyết định số 92/2005 và Quyết định 142/2008 như đã nêu trên thì thời gian công tác trong quân đội được cộng nối với thời gian tham gia công tác ở xã có đóng BHXH để tính chế độ nghỉ hưu theo quy định của BHXH.

Do vậy, bạn cần tư vấn cho ông chủ tịch lên cơ quan BHXH cấp huyện để hỏi và chốt sổ BHXH của mình cùng cơ quan BHXH. Vì khi chi trả chế độ hưu trí cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào lý lịch và sổ BHXH để chi trả cho người lao động theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất