| Hotline: 0983.970.780

Chu vi 'cậu nhỏ' mới ảnh hưởng tới chuyện 'yêu'

Thứ Tư 04/03/2015 , 10:29 (GMT+7)

Một báo cáo mới công bố của các chuyên gia nghiên cứu tình dục cho thấy chu vi, thay vì độ dài của “cậu nhỏ” mới là yếu tố quan trọng hơn trong chuyện chăn gối, theo NBCNews.

Theo báo cáo có tên “Am I Normal?” (tạm dịch: Tôi có bình thường không?) đăng trên Nhật báo Tiết niệu Anh, độ dài của dương vật ở trạng thái bình thường trung bình là 3,6 inch (9,14 cm), và độ dài khi cương cứng là 5,16 inch (13,1 cm).

Để có được những con số này, các nhà nghiên cứu người Anh đã chọn ra 20 trên 96 nghiên cứu trước đó về bộ phận sinh dục nam phù hợp với mục đích nghiên cứu của họ là xây dựng một biểu đồ đồ họa (nomogram) về các số đo của “cậu nhỏ” của nam giới thuộc mọi lứa tuổi và chủng tộc.

“Biểu đồ nomogram này sẽ trấn an được nhiều người về việc kích thước bình thường của dương vật là bao nhiêu,” tiến sỹ David Veale, một bác sỹ tư vấn tâm lý thuộc tổ chức South London and Maudsley Trust, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng, với nhiều phụ nữ, số đo duy nhất mà họ quan tâm “thường là chu vi của dương vật. Đó là vì phần nhạy cảm nhất của âm đạo nằm ở vùng phía ngoài.”

Trong nghiên cứu, tiến sỹ Veale và các đồng nghiệp cũng nói thêm: “Nam giới thường tới gặp bác sỹ tiết niệu hay tới các phòng khám sinh lý với nỗi lo về 'cậu nhỏ' của họ, mặc dù kích thước của chúng vẫn thuộc nhóm bình thường. Sự lo lắng này thường được gọi là “hội chứng dương vật nhỏ.”

Một biểu đồ nomogram chuẩn xác có thể giúp các bác sỹ tư vấn cho những người gặp hội chứng này. Các số đo trong biểu đồ cũng “giúp cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa việc sử dụng bao cao su không hiệu quả với các số đo của bộ phận sinh dục nam.”

Các tác giả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những nghiên cứu trước đó cho thấy 85% phụ nữ hài lòng với kích thước “cậu nhỏ” của bạn đời của họ, nhưng chỉ có 55% nam giới cảm thấy hài lòng với chính mình. Trên thực tế, những con số này không có ảnh hưởng gì tới việc thỏa mãn bạn đời.

“Một số người có dương vật hơi nhỏ lại tự tin hơn trong chuyện chăn gối. Họ có thể tìm được những tư thế hay chuyển động khác nhau mang lại nhiều sự kích thích hơn là những người có dương vật lớn hơn,” tiến sỹ Madeleine Castellanos, một bác sỹ tâm lý chuyên tư vấn về các liệu pháp tình dục ở New York cho biết.

Tiến sỹ Castellanos cũng đồng tình với tiến sỹ Veale về việc chu vi chứ không phải độ dài của “cậu nhỏ” là điều mà phụ nữ quan tâm hơn khi nói về tình dục.

Theo các nhà nghiên cứu, dương vật của một người đàn ông trung bình khi cương cứng có chu vi khoảng 4,59 inch (11,6 cm). Nhưng tiến sỹ Castellanos cho rằng nam giới không nên dựa vào con số đó để đánh giá khả năng chăn gối của mình. Điều đó còn phụ thuộc cả vào nữ giới.

Tiến sỹ Castellanos hy vọng nghiên cứu nói trên sẽ giúp xóa bỏ những câu chuyện đùa về mối liên hệ tỷ lệ thuận giữa sự thỏa mãn trong chuyện chăn gối với độ dài của “cậu nhỏ”.

“Có rất nhiều ý kiến phổ biến trong xã hội không hề dựa trên một nền tảng khoa học nào cả. Chuyện độ dài dương vật này cũng vậy.”

Vietnam+

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm