| Hotline: 0983.970.780

Chưa bàn giao, khu tái định cư đã bị hư hỏng

Chủ Nhật 16/06/2019 , 13:10 (GMT+7)

Chưa bàn giao mặt bằng nhưng dự án điểm định canh định cư tập trung ở Quảng Ngãi đã hư hỏng. Nhiều hộ dân đành phải tiếp tục sống trong những ngôi nhà tạm để chờ đợi.

Năm 2017, dự án điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh (thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) được triển khai xây dựng với tổng vốn 15 tỷ đồng. Đây là dự án do Ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và dự kiến đến khoảng tháng 4/2018 sẽ hoàn thành.

Quá thời gian dự kiến hoàn thành hơn 1 năm nhưng người dân vẫn chưa thể vào khu tái định cư ở huyện Minh Long, Quảng Ngãi sinh sống.

Sau khi điểm định canh định cư nói trên được xây dựng xong sẽ có khoảng hơn 40 hộ dân trong xã Long Mai chuyển vào sinh sống. Vậy nhưng, khi dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu kỹ thuật vào cuối năm 2018 thì nhiều trận mưa lớn kéo dài đã khiến cho công trình này bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau đó, công trình đành phải tạm dừng nghiệm thu để chờ kinh phí sửa chữa, khắc phục. Điều này khiến các hộ dân đăng ký chuyển vào đây sinh sống cảm thấy vô cùng lo lắng và bức xúc.

Chị Đinh Thị Như (34 tuổi, thôn Mai Lãnh Hữu) cho biết: “Cứ tưởng rằng dự án sẽ thực hiện nhanh và cả gia đình tôi sẽ chuyển vào đây ổn định cuộc sống, tập trung làm ăn nhưng đến bây giờ đã trải qua 2 năm vẫn chưa được.

Ngoài ra, thấy mưa lớn đất đá đổ xuống rầm rầm như thế mà vào đây ở cũng sợ lắm. Với tình trạng này, không biết đến bao giờ dự án mới hoàn thành và đảm bảo an toàn cho các hộ dân chúng tôi”.

Bờ ta luy kè của dựa án bị sạt lở, đất đá vùi lấp.

Không riêng gì chị Như mà đây cũng là mong muốn chung của các hộ dân mòn mỏi chờ dự án ở xã Long Mai. Đặc biệt, phải kể đến những hộ dân trước đó chấp nhận bỏ luôn căn nhà của mình để nhường đất cho đơn vị thi công thực hiện công tác san lấp mặt bằng. Trong thời gian chở đợi, họ đành phải dựng những căn nhà tạm để sinh sống và chờ đợi...

“Khi dự án được triển khai, gia đình tôi đã chấp nhận bỏ căn nhà cấp 4 tương đối kiên cố để nhường đất cho dự án. Vì không có chỗ ở nên tôi dựng tạm căn nhà bằng mấy tấm tôn làm chỗ chui ra chui vào. Rồi suốt hơn 2 năm nay, gia đình tôi phải sống trong căn nhà xập xệ, thiếu thốn vất vả đủ bề. Chưa kể mỗi lần mưa gió đều lo nhà bị tốc mái. Chúng tôi chán ngán khi phải chờ đợi thế này rồi”, chị Đinh Thị Biếu (45 tuổi, trú thôn Mai Lãnh Hữu) ngám ngẩm nói.

Nhiều hộ dân dựng nhà ở tạm và mòn mỏi chờ dự án.

Qua quan sát thì khu dự án này hiện nay nhìn vô cùng ngổn ngang với bờ ta luy kè bị sạt lở nhiều đoạn với từng mảng, nhiều điểm bạt núi bị xỏi lở tạo thành nhiều lỗ hổng lớn. Một số khu vực khác thì đất đá vùi lấp một khoảng mặt bằng của dự án. Sau một thời gian dài chờ kinh phí tu sửa, khắc phục thì nền đất mặt bằng cỏ dại đã mọc lên khắp nơi.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân chính gây hư hỏng công trình là do các trận mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2018, cùng với phần thiết kế địa chất kết cấu không đảm bảo đã gây sạt lở hơn 5.000m3 khối đất, đá, làm sập hoàn toàn bờ taluy dương.

Vì sự cố này xảy ra trong thời gian nghiệm thu công trình nên phải trì hoãn việc bàn giao và đưa dân vào ở. Thay vào đó, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng đi khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và dự toán nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa lại các hạng mục bị hư hỏng.

“Sau khi khảo sát xong, Ban Dân tộc cũng đã làm báo cáo trình lên UBND tỉnh và đề xuất kinh phí hỗ trợ để duy tu, sửa chữa là 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn nên chủ đầu tư chưa thể tiến hành khắc phục”, ông Nhân nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm