Các nhà nghiên cứu Canada vừa công bố bản báo cáo trên tạp chí PLoS Medicine cho rằng, có những dấu hiệu cho thấy những người tiêm vacxin phòng bệnh cúm theo mùa có nhiều nguy cơ mắc cúm A/H1N1 hơn. Tuy nhiên ngay lập tức đã có ý kiến phản bác lại kết quả nghiên cứu này vì cho rằng chưa chứng minh được có mối liên hệ này.
Cụ thể là bốn nhà nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của TS Danuta Skowronski thuộc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Vancouver đã so sánh quá trình tiêm vacxin trước đây của những người nhiễm virus H1N1 và những người không nhiễm bệnh. Gần 3.000 người tham gia vào các nghiên cứu này. Theo đó kết quả đầu tiên “khẳng định vacxin phòng cúm theo mùa có khả năng bảo vệ con người khỏi cúm A/H1N1, tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc tiêm vacxin phòng cúm có liên quan với việc tăng nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1 lên khoảng 68%”. Ba nghiên cứu tiếp theo cũng phát hiện thấy “khả năng nhiễm cúm A/H1N1 ở những người đã tiêm phòng vacxin chống cúm theo mùa cao hơn so vói những người không tiêm phòng”.
Theo các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát hiện này chưa chứng minh được mối liên hệ thực sự giữa nguyên nhân và kết quả của vacxin trị cúm theo mùa và hiện tượng nhiễm cúm A/H1N1. Mối liên hệ quan sát được cũng có thể là kết quả của những khác biệt trong một số yếu tố chưa xác định giữa các nhóm người tham gia nghiên cứu. Nhận định này căn cứ vào những nghiên cứu trước đây được tiến hành trên động vật cho thấy không có tác động tích cực hay tiêu cực từ vacxin phòng bệnh cúm theo mùa đối với phản ứng của virus H1N1.