| Hotline: 0983.970.780

Chữa LMLM bằng chanh và khế chua

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:55 (GMT+7)

Ngày 9/10, một số bạn đọc ở tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cho rằng, thật ra dịch LMLM trên bò đã xảy ra tại BR-VT cách đây đến 20 ngày nhưng bị giấu...

* Thú y đã yếu, còn mỏng

Ông Ba Lùn chỉ vào bò bị nứt móng đang bôi thuốc màu tím

Ngày 5/10, NNVN đã thông tin về việc có 20 con bò ở tỉnh BR-VT nghi ngờ bị LMLM.  Sau đó ngày 9/10, đường dây nóng của Chi nhánh NNVN tại TPHCM nhận được điện thoại của một số bạn đọc ở tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cho rằng, thật ra dịch LMLM trên bò đã xảy ra tại BR-VT cách đây 20 ngày, người dân trước đó đã thông báo cho ngành chức năng biết để chủ động phòng ngừa, nhưng rất tiếc ngành chức năng làm ngơ, cố tình giấu dịch vì sợ trách nhiệm.

Để xác minh thực hư, chúng tôi đã tìm về huyện Đất Đỏ, nơi cung cấp thịt bò lớn nhất cho cả tỉnh BR-VT với 4 lò mổ tập trung. Đặc biệt lò mổ ông Đỗ Minh Đức (TT Đất Đỏ) không chỉ nơi giết mổ thuần túy mà còn là đầu mối NK rất lớn số lượng bò từ An Giang, Kiên Giang về, sau đó đưa đi bán lẻ cho người chăn nuôi và các lò mổ chui. Theo điều tra ban đầu, có thể đây là nguồn lây lan chính khiến đàn bò ở Đất Đỏ khốn đốn vì dịch.

Tại ấp Phước Thới ( xã Phước Long Thọ), chúng tôi đến hộ ông Trần Văn Lùn ( 64 tuổi). Cách đây 20 ngày, đàn bò 18 con của nhà ông bị LMLM hết phân nửa. Mấy ngày qua, cả nhà ông thay nhau điều trị bằng phương pháp dân gian, đó là dùng chanh và khế chua thay nhau chà vào lưỡi bò cho khỏi bị rộp; còn chân thì bó thuốc theo kẽ, giữ không cho ruồi đậu vào vết lở đẻ dòi. Nhưng con bị bệnh vừa đỡ thì con khỏe lại bị mắc. Chỉ vào 3 con bò 4 năm tuổi nằm uể oải, miệng chảy lòng thòng nước dãi, kẽ chân bị nứt, ông Lùn nói: “ Lần này tui kêu cán bộ thú y nơi khác đến chích được 3 ngày. Họ chích 3 con, hết 8 mũi giá 130 ngàn đồng, vị chi gần 400 ngàn nhưng chưa thấy khỏi”.

 –Mấy hôm rày có cán bộ Thú y nào xuống nhà kiểm tra chưa? Tôi hỏi.  “20 ngày rồi có thấy trên ai xuống đâu, chỉ có anh Khôi (cán bộ thú y địa bàn) vào 1- 2 lần kiểm tra rồi thôi”- ông Lùn đáp.

Mặc dù số lượng bò có triệu chứng  LMLM trên địa bàn là rất lớn, vậy nhưng, ngày 4/10, khi NNVN liên lạc với ông Hà Lâm Quỳnh, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh BR-VT hỏi thông tin, ông Huỳnh nắm thông tin khá mơ hồ. "Phước Long Thọ có 6 con, ấp Phước Trung có lập biên bản trước là 7- 8 con. Nhưng lành hết rồi, bị chút xíu thôi. Theo các xã báo lên có mấy chục con gì đó, và các nơi đó cũng đã triển khai phòng chống dịch hết rồi (!?)"- ông Quỳnh nói.
Theo ông Trần Văn Phòng, Trưởng ấp Phước Thới, có 40 con bò của 16 hộ trong ấp đang mắc bệnh LMLM. Đặc biệt trong đó có 2 con bò 5-6 tháng tuổi vừa mới chết cách đây 3 ngày của hai hộ Đoàn Văn Hai và Đoàn Văn Có. Công tác phòng chống dịch bệnh chưa được quan tâm, hầu như nông dân điều trị dựa vào kinh nghiệm là chính. Nhưng điều lo ngại là, bò chết cũng không được ngành thú y phối hợp với chính quyền địa phương phun tiêu độc khử trùng để tránh lây lan.

Chúng tôi tiếp tục đi xác minh và “lạc” vào ấp Phước Sơn, gặp ông Hồ Trung Dũng đang lui cui xức thuốc cho bò đang bị bệnh. Theo ông Dũng, nhà ông nuôi 8 con nhưng có đến 5 con bị bệnh từ ngày 1/10. Trong đó 3 con bị nặng đang nằm liệt, móng chân có dấu hiệu “hở phao”.  Ông Trần Thế Dinh, Trưởng ban Nông nghiệp xã Phước Long Thọ nói: “Toàn xã có khoảng 95 con bò LMLM, đến nay đã thành dịch đại trà hết rồi, ấp nào cũng có!”. Còn tại thị trấn Đất Đỏ, hiện đang có 300 con bò bệnh cùng 10 trại chăn nuôi bò khác của thương lái bị ngành thú y niêm phong cấm vận chuyển, mua bán.

Ông D, một lái bò đường xa cho biết, ngày 1/10 đã có 19 con bò ở Kiên Giang nhập về bán cho lò mổ Minh Đức bị ngành thú y giữ lại vì nghi LMLM. “Bò bên kia biên giới nhập về tai bự, tai nhỏ, nhập về ở đâu, lò nào, các ông Thú y biết hết. Vấn đề là mấy ổng có chịu làm hay không?”- Ông D nói.

Xem thêm
Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất