| Hotline: 0983.970.780

Chưa nhận đủ tiền đền bù, dân địa phương vẫn "khóa đường" vào bãi rác Nam Sơn

Thứ Tư 03/07/2019 , 15:07 (GMT+7)

Sáng 3/7, đại diện Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội và huyện Sóc Sơn về đối thoại với người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ về vấn đề đền bù, tái định cư để mở đường cho xe rác vào bãi xử lý.

Từ chiều 1/7, người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ tập trung về khu vực bãi rác Nam Sơn để chặn không cho xe chở rác vào khu xử lý rác thải này.

Sáng 3/7, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và huyện Sóc Sơn đã về đối thoại với người dân để tìm giải pháp. Cuộc họp kéo dài đến 12h trưa nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, người dân địa phương không chấp nhận phá bỏ lều bạt chặn đường.

Sáng 3/7, người dân tập trung về Nhà văn hóa xã Nam Sơn để đối thoại nhưng lều bạt vẫn được duy trì. Ảnh: Tùng Đinh.

Nguyên nhân của sự việc là bức xúc của người dân xung quanh mức giá đền bù, chưa được di dời khỏi vùng bán kính cách bãi rác này 500m tính từ tường rào bãi rác; hạn mức diện tích đất nằm trong phạm vi đền bù; tiến độ đền bù đất và tài sản trên đất.

Theo thông tin từ người dân địa phương, sau đợt chặn xe hồi đầu năm 2019, quá trình đền bù khu vực bán kính 500m từ bãi rác được chính quyền cam kết thực hiện xong trong 2 quý đầu năm nhưng đến 1/7 vẫn chưa hoàn thành.

Người dân đến Nhà văn hóa xã đối thoại với đại diện huyện Sóc Sơn và Sở Tài nguyên môi trường Thành phố Hà Nội sáng 3/7. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau khi người dân chặn xe, sáng 2/7, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn bắt đầu chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp. Giá đền bù đất nông nghiệp cộng với hỗ trợ chuyển đổi việc làm là 630.000 đồng/m2; giá lúa tẻ đền bù 7.000 đồng/m2, lúa nếp 10.000 đồng/m2.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, quá trình đền bù chưa đồng đều, nhiều thôn vẫn chưa nhận được thông báo nhận tiền. Anh Nguyễn Văn Mười, thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn nói thôn của anh nằm ngay cạnh bãi rác Nam Sơn, nhưng vẫn chưa nhận được khoản đền bù nào, kể cả đất nông nghiệp.

Tháng 4 vừa qua, huyện Sóc Sơn đã thông báo phương án đền bù đất cho người dân trong khu vực bán kính 500m quanh bãi rác Nam Sơn. Đơn giá đền bù đất được tính cho các loại đất khác nhau, cụ thể, đất ở ven trục đường giao thông của các xã giá từ 1.764.000 - 3.400.000 đồng/m2 tùy vị trí. Đất ở khu dân cư nông thôn là 600.000 đồng/m2.

Mặc dù vậy, tính đến ngày 3/7, người dân trong khu vực 500m quanh bãi rác vẫn chưa được nhận tiền đền bù đất thổ cư.

Người dân đến nhận tiền đền bù đất nông nghiệp tại trụ sở xã Nam Sơn sáng 3/7. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau khi nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng khỏi khu vực bán kính 500m, người dân có thể mua đất ở khu tái định cư hoặc tìm chỗ ở mới. Trong bán kính 500 m tính từ hàng rào bãi rác Nam Sơn có hơn 2.000 hộ dân, tổng diện tích đất khoảng 396 ha, trong đó có đất nông nghiệp và đất nhà ở.

Thành phố bố trí 3 khu tái định cư. Cụ thể, đất tái định cư cho xã Nam Sơn được bố trí tại 3 khu: Các hộ dân thôn Đông Hạ dự kiến tái định cư ở khu đất mới cũng thuộc thôn này, song cách bãi rác khoảng 1.000 m; dân thôn Xuân Thịnh đến thôn Thanh Hà (cách bãi rác 7 km); dân thôn Xuân Bảng đến thôn Hoa Sơn (cách bãi rác 4 km).

Khu tái định cư xã Bắc Sơn bố trí ở thôn Nam Lý cùng xã, cách bãi rác 3 km. Khu tái định cư xã Hồng Kỳ quy hoạch tại thôn 3 cùng xã, cách bãi rác khoảng 1.300m.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm