| Hotline: 0983.970.780

Chưa thể quản lý được lao động làm việc ở nước ngoài

Thứ Sáu 16/07/2010 , 10:04 (GMT+7)

Hôm qua 15/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện nay TPHCM chưa thực hiện hết được công tác theo dõi, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài và về nước. Đồng thời, cũng chưa nắm cụ thể tình hình thu nhập, đời sống của người lao động do chưa có văn bản quy định. Từ đó, khó hỗ trợ giới thiệu các lao động khi về nước.

UBND TP đã kiến nghị Bộ LĐTB&XH nên giao quyền quản lý về lĩnh vực XKLĐ cho địa phương để chủ động thực hiện. Hiện TPHCM là một trong những địa phương có số lượng đơn vị hoạt động dịch vụ XKLĐ nhiều nhất cả nước với 33 Cty và 14 chi nhánh Cty trên địa bàn. Ủy ban TVQH đã đề nghị TPHCM nên linh hoạt trong vấn đề quản lý đối tượng lao động này.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất