| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn 'sếp soái ca' của năm: Bao trọn gói nhân viên đi Trung Quốc cổ vũ U23

Thứ Sáu 26/01/2018 , 21:03 (GMT+7)

Quyết định thưởng đậm, cho nhân viên nghỉ 5 ngày liền để cổ vũ U23 Việt Nam đá trận chung kết.

Thưởng nóng nhân viên vài tờ 500.000 đồng bằng cả Tết dương lịch, cho nghỉ 5 ngày, thậm chí còn tài trợ 100% kinh phí cho nhân viên sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam,... Quyết định của các sếp doanh nghiệp khiến nhân viên nức lòng, xứng đáng là "sếp của năm".

Để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp đã quyết định cho cán bộ công nhân viên nghỉ làm để xem trận chung kết lịch sử. Kèm theo đó là mức thưởng lớn để nhân viên phấn khởi.

Đơn cử, giám đốc một công ty ở Phan Rang (Tháp Chàm, Ninh Thuận) quyết định chi thưởng mỗi nhân viên 3 triệu đồng để ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 trước đội tuyển Qatar. Chưa hết, vị giám đốc này còn cực kỳ tâm lý khi cho nhân viên nghỉ làm 5 ngày, bắt đầu từ 24/1 đến hết 28/1, để chuẩn bị cổ vũ cho trận chung kết.

Quyết định thưởng đậm, cho nhân viên nghỉ 5 ngày liền để cổ vũ U23 Việt Nam đá trận chung kết

Thêm vào đó, công ty này cũng yêu cầu từ 24/1, tất cả tài khoản Facebook của cá nhân nhân viên phải đồng loạt đổi sang hình cầu thủ Quang Hải hoặc thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cá nhân nào không chấp hành, nếu phát hiện được sẽ bị trừ vào tiền thưởng Tết Nguyên đán 1 triệu đồng.

"Nếu U23 Việt Nam giành chức vô địch, tôi sẽ không cho nhân viên nghỉ nữa mà sẽ thưởng thật 'đậm' vào dịp Tết Nguyên đán với mỗi nhân viên 3 tháng lương", vị giám đốc trên cho hay.

Tương tự, Chủ tịch một công ty du lịch ở Nghệ An cũng quyết định thưởng nóng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, cộng tác viên của công ty sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng U23 Qatar ở trận bán kết. Theo đó, mức thưởng nóng của đợt này được tính bằng mức thưởng của dịp Tết dương lịch.

Ngoài ra, công ty du lịch trên cũng quyết định tổ chức tiệc lớn cho nhân viên liên hoan tổng kết năm và cổ vũ U23 Việt Nam đá trận chung kết tới.

Sếp một doanh nghiệp khác, khi kết thúc loạt đá luân lưu của tuyển U23 Việt Nam trước Qatar với thắng lợi thuộc về phía Việt Nam, ông lập tức rút xấp tiền 500.000 đồng trong túi, phát cho tất cả những ai đang có mặt tại đó một người một tờ để "ăn mừng chiến thắng".

Một số đơn vị khách quyết định tài trợ 100% kinh phí cho nhân viên sang Trung Quốc cổ vũ tuyển U23 Việt Nam

Không chỉ thưởng đậm, cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ U23 Việt Nam, một số sếp doanh nghiệp khác còn chơi lớn, đài thọ cho nhân viên công ty sang tận Trung Quốc xem và cổ vũ U23 Việt trong trận chung kết ngày 27/1. Ví như, sếp một công ty luật ở TP.HCM quyết định tổ chức cho toàn thể nhân viên đi du lịch Trung Quốc từ 26-30/1. Mục đích chuyến đi là để cổ vũ cho trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo quyết định của công ty, các nhân viên tham gia chuyến đi sẽ được tài trợ 100% kinh phí. Nhân viên không đi sẽ đi làm bình thường và được thưởng 300% lương. Đáng chú ý, công ty trên còn triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, tư vấn và làm thủ tục xin visa miễn phí cho các khách hàng muốn sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển.

Tương tự, một doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics ở quận 4, TP.HCM, đã quyết định thưởng đột xuất cho nhân viên trong công ty mình một chuyến đi Trung Quốc cổ vũ trận chung kết bóng đá giữa U23 VN và U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tới.

Tổng giám đốc công ty này đã ra quyết định đột xuất: tổ chức nhóm cổ động viên đi Trung Quốc, gồm 15 lao động chủ yếu là quản lý các bộ phận, nhân viên lâu năm. Toàn bộ chi phí do doanh nghiệp đài thọ, với khoảng 300 triệu đồng. Ngày 25/1, nhóm cổ động viên của công ty đã bay ra Đà Nẵng sau đó nhập đoàn sang Trung Quốc.

Quyết định táo bạo của các sếp doanh nghiệp đã khiến cộng động mạng xã hội xôn xao. Nhiều người ví von đây là những "ông sếp của năm" vì quá tâm lý, hào phóng, nhờ đó nhân viên vừa được nghỉ làm cổ vũ đá bóng lại vừa được tiền.

 

(Theo VietnamNet)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm