| Hotline: 0983.970.780

Chùm ảnh chuyện lạ bốn phương: Những kỷ lục về múa

Thứ Bảy 13/08/2016 , 07:01 (GMT+7)

Hơn 400 phụ nữ mang thai múa võ tại Hồ Nam, Trung Quốc hay 1.007 người máy thông minh đã được kích hoạt để cùng đồng diễn điệu nhảy công nghệ là những nội dung đáng chú ý trong chùm ảnh...

Kỷ lục bà bầu múa võ

10-48-01-ky-luc-b-bu-mu-vo093900940

 

Hơn 400 phụ nữ mang thai đã tham gia tập Thái cực quyền tại Hồ Nam, Trung Quốc. Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) đã công nhận đây là màn biểu diễn Thái cực quyền có số lượng bà bầu tham gia đông nhất. Các bà mẹ hy vọng bài tập không chỉ giúp họ sảng khoái mà còn có thể giúp em bé trong bụng được khỏe mạnh.

 

Độc đáo nghệ thuật múa ô

10-48-01-mu-o-ky-luc093902616

 

10.580 nghệ sĩ các dân tộc Trung Quốc đã cùng nhau biểu diễn trong nỗ lực lập kỷ lục thế giới với màn múa ô đầy màu sắc tại thành phố Jinghong, tỉnh miền tây nam Vân Nam. Trong màn biểu diễn nghệ thuật dân gian này, hàng nghìn nghệ sĩ thăng hoa cùng những chiếc ô đầy màu sắc và trình diễn những điệu nhạc từ xa xưa.

 

Ngày hội múa quyền

 

Người dân tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ghi tên mình vào Sách kỷ lục Guinness khi tập hợp được 10.021 người tham gia biểu diễn cùng lúc môn võ Vịnh Xuân Quyền trên quảng trường rộng lớn của Trường Cao đẳng nghề Hàng không dân dụng địa phương. Kỷ lục múa quyền trước đó được lập tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với 3000 người tham gia.

 

Múa đương đại tập thể

10-48-01-mu-duong-di09390298

 

Kỷ lục thế giới Guinness về số lượng người đông nhất cùng biểu diễn múa đương đại đã thuộc về thành phố Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc với sự tham gia của 18.441 nghệ sĩ không chuyên, chủ yếu ở tầm tuổi trung niên.

 

Múa robot

10-48-01-robot-nhy2093902927

 

1.007 người máy thông minh đã được kích hoạt để cùng đồng diễn điệu nhảy công nghệ trong hơn một phút tại lễ hội bia quốc tế diễn ra ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

 

Kỷ lục trình diễn Thái cực quyền

10-48-01-ky-luc-thi-cuc-quyen093901692

 

Hàng chục nghìn học viên Thái cực quyền đã cùng nhau trình diễn môn võ cổ truyền tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhằm thiết lập một kỷ lục Guinness thế giới. Sự kiện với chủ đề “Luyện tập Thái cực quyền, bảo vệ sức khỏe” này thu hút 50.000 người tham dự, trình diễn kỹ thuật thở sâu cùng với những động tác di chuyển chậm rãi, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm