| Hotline: 0983.970.780

Chùm tin về dịch tai xanh

Thứ Năm 19/08/2010 , 09:02 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thành Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Kiên Giang cho biết, UBND TP Rạch Giá vừa công bố dịch heo tai xanh tại phường An Bình.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch và tiêu hủy 16 con heo (750kg heo hơi) bị bệnh tai xanh của một hộ nông dân tại phường này. Ông Đức cho biết thêm, phường Vĩnh Hiệp cũng vừa xảy ra một ổ dịch với đàn heo 13 con có kết quả dương tính với bệnh tai xanh. Theo phản ánh của người dân, nhiều địa phương trong tỉnh Kiên Giang như Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành…đã có hiện tượng heo bị bệnh chết rải rác hơn 10 ngày qua. Tuy nhiên, ngành thú y khẳng định không phải dịch tai xanh.

Đ.T.CHÁNH 

Quảng Trị: 20- 25.000 đồng/kg lợn bị tiêu huỷ

Ngày 18/8, Sở NN- PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết: UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định phê duyệt mức hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ do mắc dịch bệnh tai xanh gồm 2 mức: 20.000đồng/kg hơi đối với lợn thịt và 25.000đồng/kg hơi đối với lợn nái, lợn đực giống và lợn sữa. Tại Quảng Trị, dịch lợn tai xanh đã bùng phát tại 8 thôn thuộc 4 xã Triệu Tài, Triệu Hoà, Triệu Đông (huyện Triệu Phong) và xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) với 1.124 con lợn mắc dịch (gồm 184 lợn nái, 525 lợn thịt và 343 lợn sữa).

TRÂN NGUYÊN 

Lâm Đồng: Heo chết trương, mới tiêu huỷ

Hiện nay, dịch heo tai xanh ở huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đang diễn biến phức tạp. Phổ biến đàn heo sau khi bị chết phải chờ 1 – 2 ngày sau mới có người vào tiêu hủy, mặc dù người dân đã báo chính quyền từ sớm. Do thời tiết nắng nóng nên heo bị trương phình, tím tái, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc chậm tiêu hủy heo bệnh cũng là nguy cơ lớn với đàn heo còn khỏe. Bà Vũ Tiên Huấn (thôn Hòa Thịnh, xã Giã Viễn) bức xúc: “Nhà tôi có 5 con heo bị chết, nhưng phải hơn 1 ngày sau mới có người vào tiêu hủy, khiến bầy heo chết bốc mùi hôi thối kinh khủng”.

Ngày 18/8, UBND huyện Cát Tiên đã xuất hơn 4 tỉ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại vì dịch heo tai xanh với mức hỗ trợ chung chỉ 17.500đ/kg heo hơi- quá thấp so với các địa phương khác. Cho đến nay, Cát Tiên đã có hơn một ngàn hộ dân có heo tai xanh, với 8.235 con bị tiêu hủy (tưong đương 1.000 tấn thịt).

Phan Quang

Xem thêm
Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất