| Hotline: 0983.970.780

Chung kết cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Chủ Nhật 10/06/2018 , 09:38 (GMT+7)

Ngày 9/6, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo - Ảnh: N.T.

Sau 3 tháng phát động (từ tháng 03 đến 06/2018), cuộc thi đã thu hút 1.120.575 thí sinh trên cả nước tham gia, gấp 3 lần so với năm 2016. Trong đó, ĐH Nguyễn Tất thành là đơn vị đăng ký thi nhiều nhất là 24.030 thí sinh ở bảng B.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc với 20 thí sinh xuất sắc đạt giải đã cùng tranh tài. Các thí sinh được chia đều làm 2 bảng, bảng A dành cho học sinh THCS, THPT, GDTX; bảng B dành cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ giáo viên trẻ. Lần lượt mỗi bảng sẽ thi đấu trực tiếp để tìm ra cá nhân suất xắc nhất.

Qua 2 vòng thi ở mỗi bảng, kết quả chung cuộc đã thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Dương Thương (học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) thuộc bảng A giành giải Nhất và Nguyễn Hoàng Thảo My (giáo viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM) thuộc bảng B giành giải Nhất. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Cuộc thi cũng trao 6 giải Nhì, 12 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh ở bảng A và bảng B.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ: “Cuộc thi năm 2018 đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và lan tỏa ra xã hội. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của ngành Giáo dục chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1948 - 11/6/2018). Ngoài việc phát triển quy mô, điều thành công nhất của cuộc thi năm nay chính là đã thu hút đông đảo thí sinh ở nhiều tầng lớp tham dự”...

Các thí sinh tại bảng A trong vòng Chung kết - Ảnh: N.T.
Các thí sinh tại bảng B trong vòng Chung kết - Ảnh: N.T.
Hai thí sinh đạt giải Nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  B - Ảnh: N.T.
08-20-31_hinh_5
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với 2 thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc tại cuộc thi Ảnh: N.T.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm