| Hotline: 0983.970.780

Chứng khoán thế giới hưởng lợi nhờ bão Irma và Triều Tiên

Thứ Tư 13/09/2017 , 08:41 (GMT+7)

Thị trường chứng khoán thế giới và khu vực châu Á ngày 12/9 đạt ngưỡng kỷ lục thời gian trở lại đây, do việc nhà đầu tư bớt lo lắng về tình hình Triều Tiên và siêu bão Irma.

Thị trường chứng khoán hưởng lợi nhờ bão Irma và Triều Tiên

Theo Reuters, chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu đã tăng 0,2%. Đây là lần thứ 4 trong năm nay, chỉ số chứng khoán này đạt mức trên. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương trong khi đó cũng tăng 0,1%, lên mức cao nhất tính từ năm 2007.

Chỉ số STOXX 600 của châu Âu cũng đạt mức đỉnh trong vòng 1 tháng qua còn tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á, chỉ số Nikkei 225 có lúc tăng 1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc có mức tăng nhẹ hơn, lên 0,8%. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc lại giảm nhẹ 0,02%, Hang Sen Index của Hong Kong giảm 0,6%.

Theo Reuters, lý do chính của diễn biến trên là các nhà đầu tư cảm thấy bớt lo lắng hơn về tình hình Triều Tiên, sau khi HĐBA Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ thử nghiệm hạt nhân hôm 3/9. Bên cạnh đó, bão Irma gây hậu quả không lớn như dự đoán ban đầu ở Mỹ cũng tác động tích cực tới tâm lý giới đầu tư.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.