| Hotline: 0983.970.780

Chung tay cùng Thủ đô: Hai doanh nghiệp cam kết giảm giá 10% 4.500 tấn gạo

Thứ Năm 12/03/2020 , 20:13 (GMT+7)

Hai doanh nghiệp lương thực ở miền Tây cam kết sẽ giảm giá 10% giá gạo cho người dân ở Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Ngày 12/3, nhằm hưởng ứng Chương trình dự trữ lương thực ổn định thị trường trong thời gian chống dịch Covid-19 của Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương, Công ty Hạt Ngọc Việt và Công ty XK LTTP Miền Tây đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng cam kết sẽ bán gạo với giá giảm 10% cho người dân ở Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Hai doanh nghiệp lương thực ở miền Tây đã chung tay cùn người dân Thủ đô cùng bán giảm giá ổn định thị trường trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Đảm

Hai doanh nghiệp lương thực ở miền Tây đã chung tay cùn người dân Thủ đô cùng bán giảm giá ổn định thị trường trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Đảm

Theo đó, Công ty TNHH Xuất khẩu lương thực thực phẩm Miền Tây (địa chỉ ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang) đã có công văn gửi đến Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cam kết sẽ bán gạo giảm giá 10% theo thời giá thị trường cho người dân với sản lượng 2.000 tấn gạo phẩm chất 5% tấm với các chủng loại gồm: OM18, Đài Thơm 8 và RVT.

Còn Công ty TNHH Hạt Ngọc Việt (ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cũng cam kết cung cấp 2.500 tấn gạo phẩm chất 5% tấm, với các chủng loại: OM18, Đài Thơm 8, RVT với giá bán giảm 10% so với giá thị trường.

Công ty Hạt Ngọc Việt cam kết cung cấp 2.500 tấn gạo với giá giảm 10% cho người dân Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Minh Đảm

Công ty Hạt Ngọc Việt cam kết cung cấp 2.500 tấn gạo với giá giảm 10% cho người dân Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Minh Đảm

Các đơn vị cam kết gạo được xuất bán là loại gạo đạt chuẩn theo kiểm định của Việt Nam và chỉ định của khách hàng. Người mua sẽ được các đơn vị giao hàng tại nơi yêu cầu.

Được biết, đây là những đơn vị đã bao tiêu đầu ra cho hàng ha của các nông hộ sản xuất lúa theo tiêu chuẩn sản phẩm sạch tại ĐBSCL.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất