| Hotline: 0983.970.780

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Thứ Bảy 31/03/2018 , 18:38 (GMT+7)

Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/4/2010 (Chương trình 504)...

Quang cảnh buổi họp báo

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom, mìn 4/4, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã tổ chức buổi họp báo về tình hình ô nhiễm bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam vào ngày 30/3/2018 tại Trụ sở Bộ số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việt Nam được biết đến bởi mức độ ô nhiễm bom mìn một cách nghiêm trọng do đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt và hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn từ kẻ thù. Theo báo cáo công bố hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, hiện nay diện tích đất đai còn bị ô nhiễm ở Việt Nam là 6,1 triệu ha, chiếm 18,71% diện tích đất cả nước...

Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/4/2010 (Chương trình 504), với mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân của bom mìn hòa nhập đời sống xã hội; đồng thời tạo ra cơ sở pháp lý về tổ chức, quản lý và cơ sở hạ tầng cho các quốc gia, các tổ chức trong nước và quốc tế xem xét để viện trợ, tài trợ...

Trong thời gian tới, Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sẽ  xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật sau khi Nghị định quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được ban hành và có hiệu lực; xây dựng cơ chế vận động tài trợ trong nước đáp ứng mục tiêu Chương trình 504 bằng mọi nguồn vốn; tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, đề xuất hỗ trợ về năng lực dò tìm, xử lý bom mìn dưới biển và chế tạ trang thiết bị dò tìm, xử lý bom mìn…

Một số hoạt động sẽ được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4 sắp tới: Vào ngày 31/3/2018 tại Quảng trường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi mít tinh “Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4”; trao 20 suất quà cho nạn nhân bom mìn; triển lãm “Trưng bày tranh ảnh phản ánh thực trạng ô nhiễm và mối hiểm họa của bom mìn, vật nổ đối với con người; công tác khắc phục hậu quả trong những năm qua” và lễ diễu hành tổ chức đi bộ. Ngày 3/4/2018 tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra chương trình giao lưu truyền hình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.