| Hotline: 0983.970.780

Chúng tôi có tài năng

Thứ Ba 06/03/2012 , 09:37 (GMT+7)

Tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent năm nay, nhiều khán giả không còn xa lạ với những tài năng nhưng thiếu may mắn trong cuộc sống...

Tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent năm nay, nhiều khán giả không còn xa lạ với những tài năng nhưng thiếu may mắn trong cuộc sống, họ có thể là những người không được nhìn thấy ánh sáng, không được bước đi trên đôi chân của mình hay là những em bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của bố mẹ...

NNVN xin giới thiệu một số tài năng khá đặc biệt đang được khán giả truyền hình chú ý.

KHÔNG RA GIÓ, SAO BIẾT MÌNH YẾU? 

Tôi có dịp chuyện trò với Thanh Bình khá nhiều lần, bên những chén trà hay chỉ đơn thuần vài lời động viên, lời khen khi Bình có những sáng tác mới, lúc đó Bình chưa được nhiều người biết đến. Căn nhà rộng rãi trên đường Đê La Thành  (Hà Nội) là chỗ học và làm của 3 anh em Bình (Bình có 1 anh trai và 1 em trai), nơi mà nhiều ca sĩ như Hoàng Nghiệp, Khắc Việt hay Duy Khoa… cũng thường lui tới để ghi âm.

KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN KHÓ KHĂN VÀ CHƠI… FACEBOOK

Đối với Bình, câu chuyện khó khăn khi không có được đôi mắt lành lặn luôn… được Bình xem nhẹ. Anh từng chia sẻ: “Không ai mong muốn như vậy nhưng mình không có quyền được chọn lựa. Mình chỉ muốn mọi người hãy nhìn vào công việc mà mình đang làm để đánh giá năng lực con người”.

Trong ký ức của Bình, ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu – trường dành cho người khiếm thính là nơi anh dành rất nhiều cảm xúc. Nơi đây, những người thầy, người bạn… mà anh gắn bó trong suốt 10 năm, đem lại cho anh những lời động viên, thắp sáng những ước mơ về âm nhạc. Cũng tại ngôi trường này, ghi dấu người anh trai của Bình – Thanh Phong đã dìu dắt người em của mình những buổi đến trường, tan học.

Khi Bình đoạt 2 giải thưởng Nhạc sĩ triển vọng, Nhạc sĩ ấn tượng của Chương trình Bài hát Việt 2009 (VTV), dường như đôi mắt xa xăm vô định của anh muốn giấu đi những khó khăn thường trực. Ca khúc “Những giúp mơ” đưa Bình đến với giải thưởng được ví như một tuyên ngôn sống lạc quan gửi đến những bạn trẻ đang ấp ủ những giấc mơ của riêng mình.

Ít ai biết rằng, dù không nhìn thấy gì nhưng Bình lại là người mong muốn nhìn thấy những lời nhận xét về những tác phẩm âm nhạc của mình. Với sự trợ giúp của anh trai, Bình có những kênh kết nối với bạn bè rất riêng, anh vẫn dùng điện thoại để nhắn tin, nếu tin nhắn đến thì nhờ người thân đọc hộ. Đặc biệt hơn, Bình khá thành thạo sử dụng mạng xã hội Facebook và có hơn 1000 bạn bè trên khắp cả nước. Gần đây, Bình có tác phẩm "Tìm về nỗi nhớ” dự thi Bài hát Việt, rất nhiều lời bình luận, khen tặng cũng như góp ý về giai điệu, ca từ đều được Bình chú ý. Với Bình khi gặp những lời phê bình, góp ý, anh cho rằng: “Người ta thường bảo, yếu thì đừng ra gió nhưng không ra gió thì làm sao biết mình yếu để khắc phục”.

Nói về Bình, ca sĩ Hoàng Nghiệp cho rằng: “Tôi và Bình thân nhau như 2 anh em, có chuyện gì cũng kể cho nhau. Có thời điểm tôi và Bình còn ăn chung mâm, ở cùng nhà, cái tôi khâm phục nhất ở Bình là sự lạc quan. Với ca sĩ chúng tôi, nhiều khi đi hát về mệt lắm, chỉ muốn nằm ngủ và để mọi công việc theo kế hoạch sang ngày mai hoặc sang tuần làm nhưng mỗi khi nhìn Bình bấm những phím đàn và vẫn say sưa ngẫu hứng lên những giai điệu cho một bài hát nào đó, tôi lại thấy vui…”. Nữ ca sĩ Hoàng Yến của Sao mai Điểm hẹn 2008 cũng chia sẻ: “Anh Bình như người anh, luôn giúp đỡ em, nhiều khi là những bản hòa âm đến hạn em phải có để trình diễn…”

ƯỚC MƠ ĐƯỢC TỎA SÁNG

Ông trời đã lấy đi đôi mắt của Bình thì bù lại cho Bình có đôi tại cực nhạy. Rất nhiều những bản hòa âm nếu có một lỗi nhỏ thì Bình chỉ cần nghe qua một lần là phát hiện được. Bình kể: “Hồi còn bé, những lần tan học và chờ anh trai đưa về, chỉ cần nghe tiếng bước chân hay tiếng xe của người thân là mình có thể nhận ra”.

Những giai điệu thoáng qua luôn được Bình đưa vào bộ nhớ, tương tự là những thanh âm của tiếng đàn, rèo rắt, dữ dội hay dịu êm… luôn váng vất trong những giấc mơ của Bình với mơ ước được tỏa sáng trong âm nhạc.

Với ước mơ đó, Bình đã được vinh danh trong Chương trình Bài hát Việt năm 2009 như một hiện tượng thú vị. Sau đó, Bình được quay thêm nhiều chương trình nhỏ trên một số kênh sóng của VTV để quảng bá những tác phẩm âm nhạc của mình.

Đến với Vietnam’s Got Talent, Bình muốn thể hiện tài năng chơi nhạc cụ của mình và bước đầu, anh đã khiến bộ 3 giám khảo Huy Tuấn – Thành Lộc – Thúy Hạnh ngạc nhiên. Bình chia sẻ: “Sống đúng với đam mê thì mình sẽ không ngại. Mình yêu âm nhạc và sẽ không ngại khó khăn, miễn sao được hát, được diễn”.

Ở vòng bán kết, Bình thể hiện ca khúc “I believe I can fly” – một ca khúc quốc tế từng được thể hiện bởi nam ca sĩ da màu R.Kelly. Có thể, anh khá hồi hộp nên chưa phần nào thuyết phục được hầu hết khán giả, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng: “Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn gặp em ở cương vị đồng nghiệp – một nhạc sĩ. Mong em tiếp tục thành công và tỏa sáng”.

Sau đêm diễn, Bình chia sẻ: “Đã nỗ lực hết mình thì không phải hối tiếc dù kết quả thế nào đi chăng nữa”.

Trong những câu chuyện Bình từng kể cho tôi nghe, ngoài bố mẹ, anh trai còn cả những dự định dang dở về âm nhạc, chuyện học hành…và cả những ước mơ hơi xa vời.

Hơn ai hết, khán giả hiểu rằng, vượt lên chính mình để sống lạc quan đã là một cách tỏa sáng, và Thanh Bình – chàng trai khiếm thính của Vietnam’s Got Talent ít nhiều đã làm được điều đó.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm