| Hotline: 0983.970.780

Chuốc thuốc mê, cướp vàng của người nuôi bệnh

Thứ Sáu 14/02/2014 , 09:43 (GMT+7)

Thấy người phụ nữ Campuchia nuôi bệnh thân nhân có tài sản, Lẹ mua thuốc an thần pha vào sữa mời uống rồi lấy hết tiền, vàng.

Thấy người phụ nữ Campuchia nuôi bệnh thân nhân có tài sản, Lẹ mua thuốc an thần pha vào sữa mời uống rồi lấy hết tiền, vàng.

Ngày 14/2, VKSND tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định truy tố Huỳnh Thị Lẹ (37 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự) về tội Cướp tài sản.

Cơ quan công tố xác định, ngày 14/10/2013, Lẹ vào Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự thăm người thân bị bệnh. Tại đây, bị can làm quen với chị Hong Sophorn (người Campuchia) cũng có người thân bệnh. Thấy chị này đeo nhẫn, mang theo nhiều tiền, Lẹ nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hôm sau Lẹ ra tiệm thuốc tây mua 5 viên thuốc an thần và sữa hộp mang vào bệnh viện. Tối 15/10/2013, người đàn bà này pha sữa với thuốc an thần đã được tán nhuyễn vào ca, mời chị Hong Sophorn. Không nghi ngờ, nạn nhân uống hết và ngủ say sau đó.

Trong đêm, Lẹ lột chiếc nhẫn vàng của nạn nhân, móc túi lấy 40 ria Campuchia (hơn 200.000 đồng) và hơn 3 triệu đồng. Lúc tỉnh dậy, chị Hong Sophorn phát hiện mất tài sản, nhờ người báo công an điều tra hung thủ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.