Ông Đinh Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phú cho biết, do thời tiết nắng hạn, vụ ĐX 2014-2015, địa phương đã trồng 30 ha đậu phụng, 10 ha bắp trên đất lúa.
Tuy nhiên, vụ HT này do khó khăn về nước quá lớn, nên diện tích chuyển đổi không nhiều. Vì vậy địa phương đã trình diễn mô hình SX bắp lai với diện tích 0,5 ha để khuyến khích bà con nhân rộng trong thời gian tới.
“Hiện bắp được gần 60 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn nhiều ưu thế so với bắp đối chứng. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị đầu bờ và khuyến cáo nông dân trồng bắp để ứng phó với hạn hán”, ông Hiệp cho biết thêm.
Ông Trần Văn Trúc, một nông dân đi đầu chuyển đổi cây bắp ở thôn Tân Phú cho biết, trong tình hình hạn hán căng thẳng như năm nay thì việc chuyển đổi cây trồng là rất cần thiết. Mấy năm nay vụ nào ông cũng dành 0,5 - 1 ha đất lúa 1 vụ hoặc vùng có nguy cơ thiếu nước của gia đình để trồng bắp lai.
Theo ông Trúc, bắp lai rất dễ trồng, chăm sóc, đặc bit cần ít nước tưới, thích hợp cho việc chuyển đổi cây trồng mùa hạn, sản phẩm làm ra cũng dễ tiêu thụ.
“Trồng bắp lai không sợ bí đầu ra, gia đình tôi trồng bao nhiêu thương lái mua hết bấy nhiêu, bởi loại bắp này được dùng rộng rãi để chế biến thức ăn chăn nuôi. Trung bình 1 ha bắp lai, sau 3 tháng tôi thu hoạch lãi khoảng 20 triệu đồng và 1 năm có thể làm 2 vụ bắp xen 1 vụ lúa thì hiệu quả rất cao…” ông Trúc chia sẻ.
Bên cạnh cây bắp lai, lâu nay đậu phụng là cây trồng cạn phát triển mạnh tại Vạn Phú với diện tích lên tới 100 ha/vụ. Người dân ở đây có thói quen trồng đậu phụng hơn những cây khác bởi có nhiều ưu điểm.
Ông Võ Kim Châu, thôn Tân Phú, một người trồng đậu phụng có thâm niên cho biết, so với trồng lúa trồng đậu phụng khỏe hơn, bởi đậu phụng gần như không phải phun thuốc BVTV, ít sâu bệnh, chi phí thấp.
Tuy nhiên, không nên trồng đậu phụng kéo dài quá nhiều năm sẽ khiến cây nhiễm sâu bệnh, nhất là bệnh chết yểu. Sau 3 năm trồng tốt nhất là chuyển sang cây khác, sau đó mới trồng lại. “Qua nhiều năm trồng đậu phụng tôi thấy cây này sử dụng lượng nước ít, thích hợp thời tiết mùa hạn, hiệu quả kinh tế gấp 3 - 4 lần cây lúa, 1 ha có thể lãi 50 - 60 triệu đồng, trong khi SX lúa chỉ lãi khoảng 15 triệu đồng”, ông Châu hồ hởi nói.
Cũng theo ông Châu, điều lo lắng nhất khi canh tác cây đậu phụng hiện nay tại địa phương là thiếu máy thu hoạch. Thông thường đến vụ thu hoạch bà con nhổ bằng tay, làm tăng chi phí, khan hiếm nhân công. Theo hạch toán chi phí thu hoạch chiếm tới 10% tổng thu trong trường hợp năng suất đạt 35 tạ/ha; còn nếu dưới 30 tạ/ha, có thể chiếm tới 15 - 20% tổng thu.
Bà Dương Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết, do thiếu nước nên diện tích chuyển đổi còn hạn chế, chỉ khoảng 15 ha, chủ yếu là diện tích cây đậu phụng.