| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia phóng xạ điều tra vụ tỷ phú Nga đột tử

Chủ Nhật 24/03/2013 , 14:57 (GMT+7)

Cảnh sát Anh ngày 24/3 đã phong tỏa nhà riêng của đại gia lưu vong người Nga Boris Berezovsky và đã cử tới các chuyên gia phóng xạ tới hiện trường.

Cảnh sát Anh ngày 24/3 đã phong tỏa nhà riêng của đại gia lưu vong người Nga Boris Berezovsky và đã cử tới các chuyên gia phóng xạ tới hiện trường, sau khi phát hiện tỷ phú này chết trong nhà, nằm ở thị trấn Ascot, gần London vào chiều ngày thứ 7.

>> Tỷ phú đối lập chống Putin quyết liệt bị chết ở Anh

Luật sư Alexander Dobrovinsky nói rằng có thể Berezovsky đã tự sát do áp lực nợ nần.

Nhưng do Berezovsky đã thoát khỏi một âm mưu ám sát hồi năm 1995 và vẫn sợ bị lấy mạng nên cái chết đã gây nên nhiều phỏng đoán.

Cảnh sát đã phong tỏa các con phố xung quanh khu tư dinh kín cổng cao tường và đã gửi tới các chuyên gia về hóa học, sinh học, phóng xạ và nguyên tử (CBRN) tới để điều tra về "cái chết chưa giải thích được" của Berezovsky.

Bạn của Berezovsky và cũng thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin là Alexander Litvinenko đã bị đầu độc bằng phóng xạ tại London hồi năm 2006. Vợ Litvinenko đã cho rằng chồng mình bị điệp viên Nga ám sát.

"Các sĩ quan cảnh sát được huấn luyện đặc biệt đang ở hiện trường, gồm cả những người đã qua huấn luyện CBRN và hiện đang tiến hành hàng loạt cuộc lục soát để đề phòng" - cảnh sát Anh nói với AFP.

Các chuyên gia CBRN đã hiện diện để giúp các sĩ quan cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ. Gần 10 giờ sau khi Berezovsky qua đời, thi thể của ông này vẫn chưa được chuyển đi.

Giám đốc cảnh sát Stuart Greenfield cho biết: "Tôi muốn đảm bảo với các cư dân rằng không có rủi ro nào sẽ xảy tới với cả cộng đồng".

Berezovsky là một trong số ít doanh nhân đã trở thành tỷ phú trong quá trình tư hữu hóa tài sản nhà nước ở Nga trong những năm 1990, nhưng gia sản của ông này đã nhanh chóng tiêu tan trong mấy năm gần đây.

Berezovsky từng là một đồng minh tin cẩn của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin, nhưng không được lòng người kế nhiệm Vladimir Putin, người chủ trương trấn áp các nhóm lợi ích lũng đoạn thị trường. Năm 2000, ông này đã chạy trốn khỏi Nga để tránh các cáo buộc gian lận.

Ở London, Berezovsky là một trong những người chỉ trích Kremlin mạnh nhất, lãnh đạo một nhóm phê bình là người Nga lưu vong, gồm cả Litvinenko.


Cảnh sát phong tỏa tư dinh của Berezovski ở Sunningdale

Lực lượng cấp cứu đã được gọi tới nhà Berezovsky vào lúc 3h18 phút trong ngày thứ 7 và ông được phát hiện đã chết tại hiện trường. "Thi thể ông được vệ sĩ tìm thấy" - một phát ngôn viên của Berezovsky cho biết, từ chối bình luận về tin tức của báo chí nói rằng ông được phát hiện trong bồn tắm.

Năm 1995, Berezovsky đã thoát chết trong một âm mưu ám sát, vốn khiến người tài xế của ông bị đứt đầu. Cho tới về sau này, Berezovsky vẫn sợ bị ám sát.

Tuy nhiên luật sư của Berezovsky nói với truyền hình Nga rằng ông đã được các mối liên lạc ở London cho biết về việc thân chủ mình đã tự sát.

"Berezovsky đã ở trong tình trạng khá tồi tệ. Ông ấy ngập trong nợ nần và cảm giác mình đã bị hủy diệt" - luật sư Dobrovinsky nói - "Ông đã buộc phải bán các bức tranh của mình và những thứ khác".

Tuy nhiên bạn của Berezovsky là Demyan Kudryavtsev bác bỏ việc ông đã tự sát. "Chẳng có dấu hiệu bên ngoài nào về một cuộc tự sát cả" - ông nói với hãng thông tấn Prime ở Nga - "Không có dấu hiệu nào cho thấy ông tự tiêm hoặc uống bất kỳ loại thuốc nào. Không ai biết vì sao tim ông ngừng đập".

Năm ngoái, Berezovsky đã thua trong một cuộc chiến pháp lý trị giá nhiều triệu bảng Anh với người đồng hương, đại gia Roman Abramovich, chủ sở hữu CLB bóng đá Chelsea.

Berezovsky đã đòi bồi thường hơn 3 tỷ USD (4,75 tỷ USD), cáo buộc Abramovich tội tống tiền, lạm dụng tín nhiệm và phá hợp đồng trong một thương vụ bán dầu.


Berezovski dự đám tang của Litvinenko năm 2006

Khi thua cuộc, ông này đồng ý trả cho Abramovich 35 triệu bảng (56 triệu USD) phí tổn pháp lý, dù người ta phỏng đoán số tiền còn lớn hơn thế.

Cuộc sống riêng của Berezovsky cũng gặp nhiều sóng gió. Cuộc ly hôn hồi năm 2011 giữa Berezovsky và người vợ thứ hai Galina Besharova đã được xem là cuộc chia tay đắt đỏ nhất Anh. Gần đây ông còn tranh cãi pháp lý với bạn gái Elena Gorbunova.

Sinh ngày 23/1/1946 tại Moskva, Berezovsky đã là một học giả trong gần 2 thập kỷ trước khi tận dụng quá trình cải tổ ở Nga để làm giàu.

Tuy nhiên do không được lòng Putin nên ông này đã chạy sang Anh và năm 2003 được trao quy chế tị nạn.

Sau khi biết tin Berezovsky chết, phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đại gia này đã viết thư cho Putin cách nay vài tháng, nói rằng ông muốn về nhà.

"Ông đề nghị Putin tha thứ cho các lỗi lầm của mình và xin trao cho cơ hội trở về đất mẹ" - ông nói với truyền hình Nga.

Tạp chí Forbes phiên bản tiếng Nga đã xuất bản một bài phỏng vấn mà Berezovsky đã trả lời phóng viên Nga Ilya Zhegulev, trong đó ông nói rằng "cuộc đời giờ chẳng còn ý nghĩa nữa" và ông không muốn gì hơn ngoài việc trở lại Nga.

Zhegulev nói rằng đây là một phỏng vấn không chính thức Berezovsky trong đêm thứ 6 và ông đã không ghi âm cuộc phỏng vấn. Dù đã hứa với Berezovsky sẽ không đăng bài báo này, ông đã đổi ý khi biết tin đại gia qua đời.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất