| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia trong nước vẫn đặt niềm tin vào Đức, Brazil, Argentina

Thứ Ba 19/06/2018 , 19:56 (GMT+7)

Dù có trận ra quân rất thất vọng nhưng theo các chuyên gia bóng đá trong nước, các đội bóng Đức, Brazil, Argentina vẫn có cơ hội lớn tiến sâu tại World Cup 2018.

Argentina, Đức, Brazil đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Trước giờ bóng lăn, hầu hết giới chuyên môn, người hâm mộ và cả nhà cái đều dự đoán các đội bóng này sẽ có chiến thắng dễ dàng trận ra quân. Thế nhưng, tất cả chỉ là sự thất vọng, lo lắng cho một kỳ World Cúp có nhiều ông lớn ngã ngựa.

Các chuyên gia vẫn tin tưởng vào Argentina dù để Iceland cầm hòa ở trân ra quân tại World Cup 2018

Argentina tạo nên cú sốc đầu tiên khi bất ngờ bị đối thủ yếu hơn là Iceland chia điểm với tỷ số 1-1. Một điểm có được không phải quá tệ, nhưng với đội bóng xứ Tango. Người dân Argentina không thể chấp nhận một trận đấu mà đội nhà chơi bế tắc, kém cỏi như vậy. Nên nhớ là trước trận đấu, có lẽ ngoài các CĐV Iceland, thì cả thế giới đều nghĩ là Argentia thắng.

Sau Argentina đến lượt Đức. Thậm chí cỗ xe tăng Đức còn gây sốc hơn khi trắng tay trước Mexico. Chơi phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý, Mexico tạo nên cú sốc lớn nhất kể từ đầu World Cup 2018 khi đánh bại nhà ĐKVĐ Thế giới Đức với tỷ số 1-0.

Thực tế là trước trận đấu, Đức đã nhận những cảnh báo về khó khăn mà Mexico có thể mang lại, trong trận đấu đầu tiên của bảng F World Cup 2018. Mexico là đội bóng luôn biết cách gây bất ngờ. Càng gặp những đối thủ mạnh, đội bóng khu vực Bắc và Trung Mỹ càng thêm quyết tâm chiến đấu.

Kiểm soát bóng 60%, thực hiện 594 đường chuyền so với 281 của đối phương, di chuyển tổng cộng 110 km, dứt điểm 25 lần (9 đi trúng mục tiêu), nhưng bàn thắng là thứ xa xỉ với người Đức. Giữ bóng nhiều, tấn công nhiều hơn, nhưng thực tế Đức không hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Không những vậy, chính người Đức bị cuốn theo cách đá của Mexico, khi tuyến giữa mất cân bằng và không thể điều tiết được nhịp độ. Đây là lần đầu tiên kể từ 1982, Đức thất bại ở trận mở màn World Cup. Trước đó, ở giải đấu mà Tây Ban Nha đăng cai, Đức (khi ấy là Tây Đức) thua Algeria 1-2.

Một ứng cử viên vô địch khác là Brazil cũng đang bị người hâm mộ chỉ trích sau trận ra quân để đối thủ yếu Thụy Sỹ cầm hòa 1-1. Có người cho rằng Thụy Sỹ đã chơi “bẩn”, khi đá rát, “chặt chém” để có thể kiểm soát những ngôi sao của Brazil. Đó là điều mà tất cả cùng được chứng kiến trên sân, nhưng chắc chắn Neymar cùng các đồng đội không thể đổ lỗi cho điều này. Họ rõ ràng có một trận ra quân mờ nhạt, thiếu lửa và lối chơi cũng dễ bị bắt bài.

Brazil vẫn được đánh giá rất cao

Dù những ông lớn trên để lại sự thất vọng lớn, nhưng theo HLV Lê Thuỵ Hải, còn quá sớm để có thể nhận định về điều gì. “Brazil và Đức vẫn xứng đáng đi tiếp, sự khởi đầu chật vật của họ hay các ứng cử viên vô địch khác như Argentina hay Pháp tôi nghĩ bắt nguồn từ chính trạng thái tâm lý của họ”, ông Hải nói.

“Khi đã ở vào tình thế khó khăn, không có chiến thắng trong trận ra quân những đội bóng này càng phải thận trọng, tỉnh táo hơn. Có thể, sẽ không còn nhiều nét ngẫu hứng, phóng khoáng trong cách chơi trong những trận đấu sắp tới mà họ phải tuân thủ chiến thuật”, cựu HLV Thể Công nói.

HLV Vương Tiến Dũng cũng có chung quan điểm: “Chưa thể khẳng định điều gì sau trận ra quân. Hơn nữa, các bảng đấu của Đức, Brazil, Argentina có thể sẽ chỉ ngã ngũ sau vòng cuối cùng, điều đó tạo nên sự hấp dẫn cho giải đấu. Tôi cho rằng Đức, Brazil, Argentina vẫn không khó đi tiếp”.

HLV Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam cũng nhận định Đức, Brazil, Argentina sẽ vào sâu trong giải, bất chấp sự khởi đầu không như mong muốn.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm