| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo virus Vũ Hán sắp bùng phát

Chủ Nhật 26/01/2020 , 18:55 (GMT+7)

Quan chức y tế Trung Quốc cho biết virus corona có thể bùng phát trong thời gian tới, trong khi sự hiểu biết của giới chuyên gia là "có hạn".

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết tốc độ lây lan của virus nCOV đang tăng nhanh. Ảnh minh họa: Xinhua.

"Virus có khả năng truyền nhiễm ngay cả giai đoạn ủ bệnh, kéo dài 14 ngày. Virus cũng có khả năng mạnh lên. Đợt bùng phát dịch có lẽ sắp xảy ra", Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm nay, theo SCMP

Ông Mã nói sự hiểu biết của cơ quan chức năng về virus corona (còn gọi là virus nCOV) là "có giới hạn" và họ cũng không rõ về khả năng xảy ra đột biến của virus. 

Từ khi được phát hiện vào tháng 12/2019, hơn 2.700 người đã bị lây nhiễm virus mới này và 56 người đã tử vong. Khác với virus gây dịch viêm phổi cấp tính Sars, virus nCOV có khả năng lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh, người bị nhiễm có thể không có triệu chứng ngay lập tức. Điều này gây khó khăn cho chính quyền Trung Quốc trong việc ngăn chặn virus lây lan, theo ông Mã.

Cơ quan y tế Trung Quốc đã cử 1.350 nhân viên y tế đến các thành phố để chiến đấu với virus nCOV, khoảng 1.000 nhân viên y tế khác cũng sẽ được phái đi đợt tiếp theo. Trong khi đó, ít nhất 5 thành phố lớn ở Trung Quốc đã phải áp dụng biện pháp cấm xe khách đường dài vào, ra. Đó là Thượng Hải, Thiên Tân, Bắc Kinh, Tây An, Sơn Đông và Vũ Hán. 

"Ngoài việc khống chế dịch bệnh bùng phát ở các thành phố, Trung Quốc cũng đang theo dõi tình hình ở các vùng hẻo lánh. Trung Quốc nhận thức được sự thiếu hụt trang thiết bị y tế và giới chức đang tìm mọi biện pháp xử lý", ông Mã nói.

Vương Kiến Bình, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, cho biết nước này đang "theo đuổi nhiều kênh khác nhau", cả trong và ngoài nước, để đề nghị hỗ trợ.

Số người chết vì virus nCOV tăng mạnh vào hôm nay, theo ghi nhận của các cơ quan thông tấn phương Tây. Hiện các nước như Mỹ, Pháp, Nga đã đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để rút nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán về nước. 

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất