Lãnh đạo 2 đơn vị giới thiệu gạo của giống OM 345
Giống lúa OM 345 được nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thị Lang (Bộ môn Di truyền - Chọn giống, Viện Lúa ĐBSCL) lai tạo từ tổ hợp lai MHT/OM 4900.
Giống có thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày khi cấy, chiều cao cây 100 - 110cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây. Hạt gạo trong, thon và dài với chiều dài hạt từ 7,5 - 7,6mm. Cơm trắng dẻo với hàm lượng Amylose từ 20 - 23%, đạt tiêu chuẩn XK.
Giống có khả năng kháng sâu bệnh tốt. Giống OM 345 thích nghi với các mùa vụ trong năm ở các vùng sinh thái của ĐBSCL và ĐNB, tiềm năng năng suất từ 6,5 - 7,5 tấn/ha (vụ đông xuân) và 4,5 - 5,5 tấn/ha (vụ hè thu).
Giống lúa OM 375 được nhóm nghiên cứu của TS Phạm Ngọc Tú (Bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Lúa ĐBSCL) lai tạo từ tổ hợp lai IR64 Salton/OM 7347/Jasmine 85. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn từ 95 - 100 ngày, chiều cao cây 95 - 105cm, đẻ nhánh khá, số hạt chắc trên bông cao (115 hạt/bông), dạng hình đẹp, cứng cây. Hạt gạo trắng, chiều dài hạt gạo 6,7mm.
Cơm trắng dẻo và thơm với hàm lượng Amylose 16 - 18%, đạt tiêu chuẩn XK. Giống có khả năng kháng bệnh đạo ôn tốt và hơi kháng rầy nâu. Giống OM 375 thích nghi với các mùa vụ trong năm ở các vùng sinh thái của ĐBSCL và Đông Nam bộ, tiềm năng năng suất cao 8,22 tấn/ha (vụ đông xuân) và 5,2 tấn/ha (vụ hè thu).
Phát biểu tại lễ ký kết, TS Vũ Xuân Long, GĐ Cty CP Giống cây trồng Nha Hố khẳng định, với việc được chuyển giao 2 giống lúa nói trên, trong thời gian tới, Cty sẽ gia tăng được sản lượng hạt giống tốt để cung ứng cho nông dân, nhất là người trồng lúa khu vực ĐBSCL.
Còn theo TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, nhu cầu giống xác nhận ở ĐBSCL hiện vào khoảng 550.000 - 600.000 tấn/năm, giống xác nhận mới chỉ chiếm khoảng 35 - 40% diện tích gieo trồng... Vì thế, viện đang đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để mở rộng các hình thức hợp tác sản xuất, kinh doanh giống lúa như chuyển giao độc quyền, chuyển giao sử dụng không độc quyền, hợp tác sản xuất giống ở các địa phương...