| Hotline: 0983.970.780

Chuyện Giggs muốn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup

Thứ Tư 22/11/2017 , 06:30 (GMT+7)

Trong buổi họp báo sau khi chính thức trở thành Giám đốc bóng đá của Trung tâm đào tạo PVF, người ta nhắc nhiều tới mục tiêu bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030.

15-31-22_giggs_ky_hop_dong_10
Giám đốc bóng đá của Trung tâm đào tạo PVF Ryan Giggs

“Năm 2009, Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam PVF đã được thành lập bởi tập đoàn Vingroup và hoạt động phi lợi nhuận nhằm đào tạo các cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện việc đào tạo cầu thủ trẻ một cách bền bỉ từ đó đến nay và đã đóng góp nhiều lứa cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam. Nhưng giờ là lúc tăng tốc để đạt được mục tiêu đào tạo ra các thế hệ cầu thủ trẻ toàn diện hơn nhằm đóng góp cho đội tuyển quốc gia, với đích đến là World Cup”, ông Lê Khắc Hiệp, người đứng đầu PVF khẳng định với báo giới trước ngày khánh thành trung tâm mới.

Hôm 20/11, một lần nữa ông Hiệp nhắc lại điều này khi có thêm Ryan Giggs và Paul Scholes ngồi bên. Cả hai huyền thoại của MU đều ủng hộ chủ trương, mục tiêu của PVF.

Tuy nhiên, có không ít người đã hiểu nhầm những chia sẻ của Ryan Giggs khi cho rằng, ông khẳng định, sẽ giúp bóng đá Việt Nam sẽ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030.

Thực chất Giggs phát biểu rằng, bóng đá Việt Nam có tiềm năng để bước tới sân chơi World Cup vào năm 2030. Và từ hệ thống cơ sở, khoa học mà PVF đang có, Việt Nam có thể hy vọng. Ông với tư cách Giám đốc bóng đá của Trung tâm sẽ nỗ lực hết mình để giúp bóng đá Việt Nam có thể đạt được mục tiêu này.

Dù không khẳng định, nhưng Giggs cũng không hoàn toàn nói xã giao, viển vông khi chứng kiến toàn bộ những gì PVF trang bị cho công tác đào tạo trẻ với điều kiện vật chất mà ông đánh giá ngang ngửa trung tâm Carrington của MU.

“Trong suốt sự nghiệp thi đấu ở Manchester United, tôi đã tập luyện ở trung tâm Carrington hàng đầu thế giới. Đến đây tham quan tìm hiểu cơ sở vật chất, tôi khẳng định điều kiện tại đây ngang hàng, thậm chí tốt hơn. Tôi rất háo hức giúp sức đào tạo thế hệ tương lai cho bóng đá Việt Nam”, huyền thoại người xứ Wales nói.

Tham gia buổi lễ ký kết giữa PVF và Giggs hôm 20/11 còn có Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Khi được hỏi về mục tiêu mà PVF đặt ra, ông Tuấn trả lời rằng: “Đến năm 2036, FIFA tăng số lượng đội tham dự World Cup lên 48, đồng nghĩa với cơ hội sẽ mở ra cho tất cả các nước. Tôi hy vọng bóng đá Việt Nam có thể hướng đến suất dự World Cup sau năm 2026. Niềm tin này có cơ sở, vì bóng đá Việt Nam có nhiều lứa tuổi đã tiệm cận trình độ châu lục. Bằng chứng là chúng ta liên tục giành được vé dự các giải đấu châu lục và tiến sâu hơn ở những giải đấu này”.

Hiện tại, khu vực châu Á được trao 4 suất rưỡi dự World Cup. Nhưng từ World Cup 2026, sẽ có 8 suất rưỡi. Nghĩa là chỉ cần lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam sẽ có vé dự World Cup. Các đội được đánh giá mạnh hiện tại ở khu vực châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Khu vực Tây Á có khoảng 3 đội mạnh, trong đó có Iran và Saudi Arabia năm tới dự World Cup tại Nga. Trung Quốc tầm 10, 15 năm nữa có thể trở thành thế lực.

Như vậy, Đông Nam Á hoàn toàn có thể có đại diện ở World Cup 2026 hay 4 năm sau đó. Thái Lan đang quyết tâm theo đuổi mục tiêu nay, Việt Nam cũng vậy và trong 12 năm tới như BLV Quang Huy nói, là khoảng thời gian của 2 thế hệ đỉnh cao, việc đến World Cup là có tính khả thi.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm