| Hotline: 0983.970.780

Chuyện khó tin: Chơi đàn guitar khi đang được phẫu thuật não

Chủ Nhật 23/07/2017 , 10:29 (GMT+7)

Giới y khoa Ấn Độ ghi nhận ca phẫu thuật não đầu tiên được thực hiện thành công khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo.

Điều kỳ lạ khó tin là bệnh nhân này còn chơi guitar khi các bác sĩ đang thao tác trên hộp sọ và não bộ của anh ta. 

Ca phẫu thuật diễn ra tại bệnh viện Bhagawan Mahaveer Jain ở thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ. Bệnh nhân là nhạc sĩ Abishek Prasad, 37 tuổi, bị mắc hội chứng rối loạn cử động (dystonia) khiến các ngón tay thi thoảng bị quặp lại và không cử động theo ý muốn của người bệnh.

Prasad đã từ bỏ một công việc hứa hẹn trong lĩnh vực công nghệ thông tin để theo đuổi đam mê chơi guitar. Nhưng năm 2015, anh bắt đầu mắc hội chứng dystonia khiến 3 ngón tay trái của anh đôi khi không thể cử động theo ý muốn và cản trở anh theo đuổi đam mê. 

Các bác sĩ lý giải hội chứng dystonia xảy ra khi não bộ gửi nhầm tín hiệu tới các cơ và gây ra các triệu chứng như đột ngột co cơ kéo dài, khiến một số bộ phận của cơ thể như ngón tay hay ngón chân bị quặp lại, không cử động theo ý muốn của người bệnh. Vì vậy để điều trị hội chứng này cần phải có các hình thức điều trị rối loạn thần kinh như phẫu thuật não.

Abishek Prasad chơi đàn dạo khi chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật não

Những ca phẫu thuật kiểu này yêu cầu người bệnh phải tỉnh táo và thực hiện các hoạt động khiến não bộ bộc lộ những điểm bất hợp lý để các bác sĩ có thể quan sát và xử lý chính xác. Chính vì vậy các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật trong khi anh Prasad vẫn hoàn toàn tỉnh táo, phản hồi trực tiếp với các bác sĩ bằng cách gẩy các dây hay bấm vào phím đàn như một cách hỗ trợ ê kíp mổ.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã rạch một vết trên xương sọ của bệnh nhân và gắn một điện cực dài khoảng 9cm vào đây để đốt phần não bộ gây ra sự rối loạn. Vì não bộ không cảm nhận được sự đau đớn nên các bác sĩ chỉ gây tê cục bộ trên xương sọ. Các bác sĩ khẳng định đây là ca phẫu thuật não đầu tiên thành công tại Ấn Độ được tiến hành khi bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo.

Tiến sĩ Sharan Srinivasan đã thực hiện thành công ca phẫu thuật điều chỉnh tình trạng “dystonia” trong khi bệnh nhân Abishek Prasad vẫn chơi những bản nhạc du dương

Sau ca phẫu thuật, Prasad xúc động nói: “Tôi cảm thấy rất phấn khích, cuối cùng tôi có thể sống theo ước mơ của mình, có thể chơi guitar bình thường sau một tháng hồi phục. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Bây giờ các ngón tay của tôi đã lắng nghe tôi hoàn toàn, trước đây chúng thường dựng đứng và thay đổi từ một hợp âm này sang âm khác là rất khó”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm