| Hotline: 0983.970.780

Chuyện lạ có thật ở Mỹ: Ngựa kiện chủ đòi bồi thường 100.000 USD

Thứ Ba 25/09/2018 , 08:41 (GMT+7)

Thường thì chỉ có con người kiện nhau nhưng mới đây tại Mỹ, một con ngựa tên là Justice đã kiện lại chủ cũ vì bị bỏ đói với số tiền 100.000 USD, trang Chuyện lạ Mỹ (OD) đưa tin.

07-43-43_4
Ngựa Justice sau khi thắng kiện 100.000 USD

OD trích dẫn nguồn tin của hãng tin ABC News cho biết, chú ngựa có tên Justice ở bang Oregon, vùng Tây Bắc nước Mỹ đã “kiện” lại người chủ cũ, bà Gwendolyn Vercher đã bỏ quên nó ở ngoài trời mùa đông, khiến Justice bị đói trơ xương, còn dưới 300 pound (136kg), tê cứng bất động vì giá rét.

Sau sự kiện trên, Justice đã “đâm đơn” kiện chủ của mình và cáo buộc bỏ nó đói rét. Ngày 18-8, thẩm phán Tòa án Quận Washington (CCW) John Knowles đã ra phán quyết và cho đây là vụ kiện hợp lý chứ không phải trên cơ sở coi ngựa là "động vật không phải con người".

Theo tòa án CCW, không phải Justice đứng đơn kiện mà Quỹ Bảo vệ Pháp lý động vật (ALGF) đã thay mặt nó kiện lại chủ cũ, bà Gwendolyn Vercher đã đối sử vô nhân đạo, không cho nó ăn uống trong suốt thới gian dài. “ Justice trông thật đáng thương, trọng lượng giảm xuống dưới trọng lượng tối thiểu, rét run vì tê còng”, luật sư Matthew Liebman nhắc lại.

Về phần mình, bà Gwendolyn Vercher gọi vụ kiện này là "thái quá" mặc dù bà đã thú nhận bản thân đã bỏ bễ chăm sóc Justice trong lần đầu ra tòa hồi tháng 7-2018. Gwendolyn Vercher nói rằng bà sẽ thu xếp trả số tiền này theo đúng phán quyết của tòa.

Tòa án cho biết, trường hợp Justice thắng kiện sẽ mở ra hàng loạt các vụ kiện tương tự liên quan tới động vật, giống như vụ án về thuốc diệt cỏ mới đây tại Mỹ. Số tiền 100.000 USD (gần 2,3 tỷ VNĐ) sẽ được sử dụng để chăm sóc Justice để nó nhanh chóng hồi phục, nhất là khi được chuyển nhượng cho chủ mới.

Nhân sự kiện này, ALGF đã cho phóng viên tờ Portland Mercury hay, cách đây 4 năm, tòa án tối cao Oregon cũng đã ra phán quyết, khẳng định động vật có quyền được bảo vệ tương tự như con người nhưng không phải vụ kiện nào liên quan tới động vật cũng thành công.

(Theo OD- 9/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm