| Hotline: 0983.970.780

Chuyện lạ có thật: Tu sĩ Ấn Độ kéo xe xa hơn 30 mét bằng 'của quý'

Thứ Ba 17/04/2018 , 07:05 (GMT+7)

Tu sĩ Ấn Độ có tên Penis Baba vừa lập kỷ lục có một không hai, sử dụng của quý của mình kéo một chiếc xe đi xa tới 100 ft (30,5 m).

07-48-08_1
Màn trình diễn kéo xe bằng của quý của Penis Baba

Theo DM, tại lễ hội Hindu Magh Mela tổ chức đầu tháng 4 vừa qua, Penis Baba một tu sĩ ở làng Harpu, huyện Munger, bang Bihar, miền bắc Ấn Độ đã thể hiện năng lực kì lạ của mình bằng cách kéo chiếc xe ô tô đi xa trên 30 mét nhờ chiếc dây thừng gắn trực tiếp vào dương vật mà không thấy đau đớn.

Màn trình diễn được thực hiện trước sự chứng kiến của đông đảo người thăm lễ hội. Sau màn trình diễn này, Penis Baba cho biết ông đã luyện tập từ nhỏ và nhờ “thực hành nhiều nên thành thạo” và là hành động “dâng hiến bản thân cho Chúa”.

Hàng nghìn người chứng kiến màn biểu diễn của Baba và thám phục, xem đây là một hành động tuyệt vời. “Đó không phải là nghệ thuật mà là sức mạnh của Chúa, của sự tận tâm”, một khán giả đến làng Harpu trầm trồ khen ngợi.

Trước Baba, hồi tháng Giêng năm nay, một người mộ đạo khác tên là Sadhu cũng đã thực hiện một màn trình diễn tương tự, dùng của quý kéo một chiếc xe tải đi xa một đoạn trước sự chứng kiến của người xem tại Allahabad, miền bắc Ấn Độ

07-48-08_2
Màn trình diễn của Sadhu tại Allahabad

 

(Theo DM-4/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất