| Hotline: 0983.970.780

'Chuyến xe nghĩa tình' dành cho công nhân

Thứ Ba 21/01/2020 , 14:12 (GMT+7)

Những chuyến xe này do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức sáng 21/1 (27 Tết Canh Tý), đưa 227 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, tặng quà cho công nhân về quê ăn tết tại chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”.

Buổi lễ do Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và 227 công nhân.

Theo đó, Ban tổ chức đã bố trí 7 chuyến xe (gồm 2 chuyến về miền Tây, 5 chuyến về các tỉnh miền Trung và miền Bắc) đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quê ăn tết cùng với gia đình, người thân. Ngoài ra, mỗi người còn được trao tặng 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Chị Bùi Thị Trang, quê Nghệ An, làm việc tại Công ty Freewell, Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú xúc động nói: “Được hỗ trợ xé xe về quê ăn tết cùng gia đình, tôi rất xúc động, cảm ơn lãnh đạo tỉnh, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho chúng tôi được được đoàn tụ bên gia đình nhân dịp tết đoàn viên, ước mơ đoàn viên tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là nỗi niềm của rất nhiều người”.

Nữ công nhân xúc động trước sự ân cần, thăm hỏi gia đình của bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Ngoài việc hỗ trơ vé xe tết cho 227 công nhân người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian vừa qua còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho anh chị em công nhân, người lao động với số tiền trên 16,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể anh chị em công nhân trong chương trình, chúc mọi người về quê đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong rằng, sau kỳ nghỉ Tết, anh chị em công nhân sẽ trở lại công ty, doanh nghiệp mình đang làm việc để giúp công ty, doanh nghiệp ổn định sản xuất trong năm mới, góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cùng với đó, ông đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách xây nhà cho công nhân để tạo điều kiện cho anh chị em công nhân “an cư, lập nghiệp”, có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất