| Hotline: 0983.970.780

Cờ đến tay Đức Chinh ở Asian Cup 2019

Thứ Tư 19/12/2018 , 06:05 (GMT+7)

Chưa đầy một tuần sau khi trở thành mục tiêu chế giễu của người hâm mộ Việt Nam, tiền đạo của Đà Nẵng có cơ hội buộc tất cả phải nghĩ lại.

Đức Chinh (số 13) trong trận đấu với Malaysia

Hà Đức Chinh trở thành mục tiêu chỉ trích ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, sau tình huống bỏ lỡ trong thế đôi mặt với thủ môn Malaysia. Nếu chân sút 21 tuổi bình tĩnh hơn, giả vờ sút rồi dẫn thêm một nhịp, tỷ số có thể đã là 3-0 nghiêng về Việt Nam. Số phận trận chung kết hoàn toàn có thể kết thúc ngay từ lượt đi, trên sân Bukit Jalil.

Nhưng Đức Chinh bị bỏ lỡ và anh trở thành nơi để đổ thừa cho trận hòa đáng tiếc của Việt Nam. Những đồng đội trên tuyển cũng thừa nhận, Đức Chinh ra sân tập ở LĐBĐ Malaysia sáng hôm sau trận chung kết lượt đi với vẻ mặt tiu nghỉu. Bản thân cầu thủ này không ngờ, anh bị phản ứng dữ dội đến thế.

"Sông có khúc, người có lúc", đời người không ai lường được chữ ngờ. Và điều ấy vận vào Đức Chinh. Trong bản danh sách 27 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo công bố chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Đức Chinh là cái tên sáng giá nhất cho vị trí tiền đạo cắm. Đức Chinh có thể hình và không chiến tốt, giống đàn anh Anh Đức - điều mà ông Park rất thích. Thêm vào đó, người từng dự U20 World Cup 2017 còn nhỉnh hơn ở tốc độ và sự tích cực khi lui về phòng ngự. So với người đá cùng vị trí - Tiến Linh - rõ ràng Đức Chinh nhỉnh hơn về nhiều mặt.

Từ đội U23 Việt Nam đầu năm 2018, tới thập thể vô địch AFF Cup ở cuối năm, Việt Nam có nhiều biến chuyển về đội hình, nhưng rõ nét nhất chính là ở vị trí tiền đạo. Thay vì dùng Công Phượng đá cắm, và buộc phải dùng các đường chuyền tầm thấp, ông Park có thể thoải mái hơn trong cách tiếp cận khung thành đối thủ. Việt Nam có thể chuyền vượt tuyền, có thể dùng tiền đạo trung phong làm "chim mồi", cũng có thể sử dụng người đá cao nhất hàng công như một bức tường, để nhả bóng lại cho tuyến hai dứt điểm. Tất cả những mảng miếng ấy, cần có những người như Anh Đức, hoặc Đức Chinh thực hiện.

Khi mà Anh Đức lui vào hậu trường, vị trí trung phong bị bỏ ngỏ. Không ai khác ngoài Đức Chinh, là niềm hy vọng lớn nhất của thầy Park. Ngoài những yếu tố về chuyên môn, tiền đạo quê Phú Thọ còn có lợi thế về tuổi đời. Năm nay anh mới 21, độ tuổi đủ để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, thậm chí là Olympic Tokyo 2020.

Anh Đức là giải pháp tạm thời, còn Đức Chinh mới là biện pháp dài hạn của ông Park trên con đường hiện thực hóa giấc mơ châu lục của Việt Nam.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.