| Hotline: 0983.970.780

Cố định đốt hầm Thủ Thiêm số 3 giữa sông Sài Gòn

Thứ Tư 05/05/2010 , 17:18 (GMT+7)

Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 đã được lai dắt thành công từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) vượt 22 km về tới vị trí chuẩn bị dìm xuống sông Sài Gòn.

Sáng nay (5/5), đốt hầm Thủ Thiêm số 3 được lai dắt thành công từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) vượt 22 km về tới vị trí chuẩn bị dìm xuống sông Sài Gòn. Việc cố định hầm giữa sông liên tục bị dòng chảy đẩy xô lệch.

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho việc lai dắt đốt hầm số 3 đã được triển khai khẩn trương. Trời nắng đẹp cùng tốc độ dòng chảy ổn định là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc lai dắt.

Đúng 12h, đốt hầm số 3 đã về tới vị trí dìm ở giữa sông Sài Gòn

"So với đốt số 1 và số 2, điều kiện thủy văn hiện có khó khăn hơn vì đang vào thời kỳ chuyển mùa rất dễ có mưa giông. Ngoài ra, đốt hầm số 3 sẽ được dìm giữa sông với độ sâu nhất là 27 m dưới đáy sông Sài Gòn, vì vậy các phương án cũng như việc theo dõi thủy văn đều được chuẩn bị kỹ càng", ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây cho biết.

Với kinh nghiệm đã có trong việc lai dắt đốt số 1, số 2, đoàn lai dắt đã kéo đốt thứ 3 một cách thuần thục mà không gặp bất cứ sự cố nào. Đến khoảng 9h20, đoàn lai dắt đã đi qua cầu Phú Mỹ - cầu dây văng biểu tượng của TP HCM. Nhiều người dân tụ tập trên cầu theo dõi sự kiện quan trọng này của ngành giao thông thành phố.

Đến trưa, đốt hầm Thủ Thiêm số 3 đã về tới khu vực Mỹ Cảnh (gần cầu Khánh Hội, quận 1), sớm hơn kế hoạch một giờ. Song việc cố định hầm giữa sông ở vị trí dìm gặp nhiều khó khăn vì dòng chảy tại khu vực này biến động. Do nằm giữa sông, tốc độ dòng chảy phức tạp nên phải mất khoảng 30 phút, các tàu lai dắt mới xoay đốt hầm vào đúng vị trí dìm. Sau đó, đốt hầm liên tục bị dòng chảy làm xô lệch khỏi vị trí chuẩn. Đến gần 1h, đốt hầm vẫn chưa thể yên vị tại chỗ. Chơ tới 2h30 đốt hầm đã được neo đậu đúng vị trí để chuẩn bị cho công tác dìm vào sáng mai.

Theo kế hoạch, 8h sáng mai, đốt hầm thứ 3 sẽ được dìm xuống sông Sài Gòn và kết nối với đốt 1, 2 đang nằm dưới đáy sông. Từ 1/7 đến 31/8 sẽ tiến hành hợp long đốt số 4 với đường dẫn phía quận 1.

Từ tháng 9 đến tháng 2/2011 sẽ triển khai công tác lắp đặt hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng... để chuẩn bị thông xe kỹ thuật.

Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây ở TP HCM và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Hầm có tổng chiều dài gần 1.500m bao gồm 3 đoạn chính: đường dẫn phía quận 1: 585 m, phía quận 2: 535 m và 4 đốt hầm dìm 370 m. Mặt cắt ngang hầm rộng 33,3 m bao gồm hai hướng lưu thông với 3 làn xe mỗi bên. Vận tốc thiết kế cho phép xe chạy trong hầm là 60 km một giờ.

Ngày 7/3 đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên trong bốn đốt đã được lai dắt từ bãi đúc Nhơn Trạch đến vị trí dìm tại khu vực gần cầu Khánh Hội, quận 1 và nối thông đường dẫn quận 2 vào ngày 10/3. Ngày 5/4, đốt thứ hai được lai dắt, một ngày sau đó được dìm và nối thông với đốt đầu tiên.

Tuy nhiên, đến 28/4, báo cáo của Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho biết hai đốt hầm số 1 và số 2 dưới đáy sông đã xuất hiện hiện tượng thấm cục bộ nhìn thấy bằng mắt thường tại đầu đốt số một, đầu đốt số 2 trong vị trí bản nắp hầm, gần sát vành thép của mỗi đốt và tại một vài vết nứt đứng thành hầm.

Mặc dù Ban quản lý dự án khẳng định hiện tượng này là bình thường, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng Hội đồng nghiệm thu vẫn yêu cầu tiếp tục theo dõi sự phát triển thấm, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt để.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hài lòng của dân là tiêu chí số 1 khi đánh giá chính quyền thân thiện

BẮC GIANG Trong 7 nhóm tiêu chí đánh giá chính quyền thân thiện cấp xã, theo Quyết định số 710/QĐ-UBND, mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân được tính 20/100 điểm.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm