| Hotline: 0983.970.780

Cô gái 20 tuổi nhảy cầu Chương Dương tự tử

Thứ Tư 24/02/2010 , 09:02 (GMT+7)

Sáng 23/2, một cô gái khoảng 20 tuổi đã lao từ cầu Chương Dương (Hà Nội) xuống sông Hồng tự tử.

Sáng 23/2 cô gái khoảng 20 tuổi đã lao từ cầu Chương Dương (Hà Nội) xuống dòng nước đỏ quạch của sông Hồng, để lại trên cầu chiếc xe máy.

Tại hiện trường, chiếc Honda 82 màu xanh dựng ngay ngắn trên phần đường dành cho xe máy lưu thông theo hướng Gia Lâm - Hà Nội. Đầu xe treo chiếc áo khoác màu nâu và chiếc mũ bảo hiểm.

Hiện trường còn lại sau vụ nhảy cầu

Theo một số nhân chứng, gần 9h sáng, cô gái này đi đến gần giữa cầu Chương Dương đột nhiên dừng xe, đứng lên yên chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng. "Thấy cô ấy trèo lên yên xe, một số người đã hò hét căn ngăn, nhưng không kịp", anh Hải, một người tham gia giao thông qua cầu cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Ngọc Lâm (Gia Lâm, Hà Nội) đã tổ chức tìm kiếm cô gái xấu số. Hiện danh tính cũng như nguyên nhân tự tử của người này chưa được xác định.

Trước đó rạng sáng 27/5/2009, bất chấp sự can ngăn của người đi đường, một cô giáo mầm non 25 tuổi đã nhảy từ trên cầu Chương Dương (Hà Nội) xuống sông Hồng. Trong tư trang để lại có bức ảnh bán thân trong bộ váy cưới.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.