| Hotline: 0983.970.780

Cô gái Hà Lan mở rộng hoạt động về dinh dưỡng ở miền Trung

Thứ Năm 11/10/2018 , 17:54 (GMT+7)

Sữa Cô Gái Hà Lan vừa phối hợp với Hội Đồng đội Trung ương tổ chức thành công buổi tập huấn, triển khai chương trình “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh” cho gần 40 tổng phụ trách đội, là các thầy cô giáo tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn để đưa ra hình thức truyền thông hiệu quả nhất

Đây là hoạt động mở rộng của chương trình “Giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực” mà công ty đã và đang triển khai hiệu quả với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, các thầy cô được trang bị những kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng, cũng như các giải pháp để giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện được tư vấn bởi chuyên gia Bộ môn Dinh dưỡng của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các thầy cô còn được chia sẻ và hướng dẫn chuẩn bị cho hoạt động truyền thông tại trường cũng như tham khảo từ những mô hình thành công ở các trường tiểu học tại miền Bắc và Bình Dương mà công ty đã triển khai trước đó.

Với kinh nghiệm sư phạm dày dặn, các thầy cô giáo tham gia nhanh chóng nắm bắt tinh thần thông điệp cần truyền tải, đồng thời được tiếp cận các phương thức truyền thông mới lạ, sáng tạo, thu hút được lứa tuổi tiểu học như: Trò chơi hái sữa, viết lại lời bái hát Đếm sao dễ thuộc dễ nhớ theo thông điệp chương trình, hay trình diễn các bài nhảy Flash mob liên quan đến gia đình và bạn bè.

Gần 40 tổng phụ trách đội các trường tiểu học tham gia buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng đây là một chương trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục cho các em về một chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý.

Sau buổi tập huấn lần này, dự kiến trong tháng 10 tới, các thầy cô đã tham gia tập huấn sẽ về lại trường và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với các hình thức đa dạng và đầu tư hơn, giúp truyền tải thông điệp ý nghĩa: 4 nhóm chất dinh dưỡng, 3 bữa ăn chính, 2 ly sữa và 1 giờ vận động mỗi ngày đến gần các em học sinh hơn.

Song song, cũng nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa sữa Cô Gái Hà Lan và Hội đồng Đội Trung ương năm 2018, cuộc thi liên hoan tuyên truyền măng non “Uống sữa, vận động, khỏe mạnh” sẽ được đồng loạt triển khai dưới hình thức thi tiểu phẩm tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định. Gala chung kết dự kiến sẽ được tổ chức  đầu tháng 12/ 2018 tại Đà Nẵng.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất