| Hotline: 0983.970.780

Cô giáo có trò 2 tuổi chết trong thang máy bị đình chỉ công tác

Thứ Tư 10/09/2008 , 19:24 (GMT+7)

Theo lời khai của cô giáo Ngô Thị Dung, học trò Đạt (2 tuổi) đã tự vào thang máy và nhấn nút vận hành dẫn tới bị kẹt chết.

Theo lời khai của cô giáo Ngô Thị Dung, học trò Đạt (2 tuổi) đã tự vào thang máy và nhấn nút vận hành dẫn tới bị kẹt chết.  >> Bé 2 tuổi thiệt mạng do bị kẹt thang máy

Kết quả thanh tra của Phòng Giáo dục Đà Lạt (Lâm Đồng) cho thấy, cô Dung chưa qua đào tạo theo quy định. Công an Đà Lạt vẫn đang điều tra làm rõ sự việc cháu Đạt tử vong do bị kẹt trong thang máy của trường mầm non tư thục Thiện Ý. Theo lời khai của cô Dung, trong giờ cơm trưa, bé Đạt khóc quấy nên cô bế từ tầng 3, nơi cháu đang học, xuống tầng 1 để lấy khăn lau mặt mũi và dỗ dành. Trong lúc cô loay hoay thì cháu tự vào thang máy và nhấn nút vận hành.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng tình với lời khai của cô Dung. "Đạt khó có thể vào thang máy chuyển thức ăn rồi tự ấn nút vận hành vốn được thiết kế ngoài thang. Có thể việc ngồi trong thang máy là hình phạt của cô đối với cháu nhưng không ngờ có người khác nhấn nút sử dụng thang nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc”, chị Thanh Hương mẹ cháu Đạt nhìn nhận.

Trường mầm non tư thục Thiện Ý nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Quốc Dũng.

Theo kết luận thanh tra của phòng giáo dục Đà Lạt hôm qua, cô giáo Ngô Thị Dung chưa qua đào tạo theo quy định. Cô Dung bị tạm đình chỉ công tác đến khi có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của bé Đạt.

Phòng giáo dục cũng yêu cầu mần non Thiện Ý khắc phục những khiếm khuyết về độ an toàn của cơ sở trong thời han một tuần kể từ khi có kết luận thanh tra, đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục hợp đồng giáo viên và chuẩn giáo viên đứng lớp trong thời gian 1 tháng.

“Cái chết của bé Đạt thuộc lĩnh vực của ngành công an nên không đề cập trong kết luận thanh tra của phòng’’, ông Nguyễn Quang Hữu, Trưởng phòng giáo dục Đà Lạt nói.

Chiếc thang máy hiện được chủ trường cho tháo dỡ và rào chắn an toàn khu vực thiết kế thang theo yêu cầu của đoàn thanh tra phòng giáo dục Đà Lạt. Đây là lọai thang chuyên dùng để chuyển hàng hóa có tải trọng 350 kg. Cơ chế vận hành cũng có những khác biệt với loại thang chở người.

Trưa 4/9, bé Nguyễn Anh Đạt được phát hiện tử vong trong tình huống bị đè kẹt giữa gầm thang máy và nền của tầng hầm. Theo lời cô giáo Dung, bé tự chui vào thang rồi nhấn nút vận hành. Nhân viên cứu hộ nghi ngờ khi thấy thang máy vận hành, bé hoảng loạn đã tìm kẽ hở dưới nền thang để thoát nạn nhưng không thành.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm