| Hotline: 0983.970.780

Cô giáo Thảo đánh học sinh bầm mông vì viết chậm

Thứ Năm 29/10/2015 , 14:54 (GMT+7)

Cho rằng một số học sinh viết sai chính tả, chép bài chậm..., cô Thảo đã dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào người, vào mông của hơn 10 em.

Nhiều phụ huynh có con học lớp 2/1, Trường Tiểu học Thuận Hòa (Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) bức xúc trước việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thu Thảo (34 tuổi) dùng thước gỗ đánh đến thâm tím cơ thể. Lý do bị đánh là viết chậm, viết sai lỗi chính tả hoặc do vô ý cười trong khi cô giáo đánh bạn khác.

Chị Nguyễn Thị Ái Diệu, phụ huynh em Phạm Trọng Việt kể, hôm 27/10 thấy con từ trường về có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi, nhưng cháu không nói. "Khi thay quần áo, tôi phát hiện cháu bị thâm tím cả vùng mông. Gặng hỏi thì cháu nói bị cô giáo đánh đến 10 roi vì lỗi viết bài chậm, sai chính tả", chị Diệu nói và cho hay hai lần trước Việt bị cô đánh mỗi lần 6 roi.

Anh Đặng Lúi (phụ huynh em Đặng Nguyễn Nguyệt Nga) kể, từ ngày bị cô giáo Thảo đánh, Nga tỏ ra sợ hãi, không muốn đến trường nên gia đình đành cho em ở nhà để an ủi, trấn an tinh thần. Vùng mông bị sưng tím khiến cháu không thể ngồi mà chỉ đứng, lúc nằm ngủ cũng thấy đau nhức và phải nằm sấp.

Vị phụ huynh này cho biết, ngay sau đó nhiều cha mẹ đã đến gặp cô Thảo để hỏi rõ sự tình thì cô này thừa nhận đã đánh học sinh. "Nhiều cháu không dám nói vì cô Thảo dọa sẽ đánh thêm nếu phụ huynh biết chuyện", anh Lúi thông tin thêm.


Những học sinh lớp 2/1 bị cô Thảo đánh, trong đó bé Bảo Trâm (hàng đầu bên trái) được cho là bị cô giáo đánh nặng nhất do lỗi chép bài chậm. Ảnh: Đắc Đức.

Ông Phan Ngọc Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa cho biết, ngay trong chiều 27/10 sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo nhà trường đã lập biên bản xác nhận việc cô Thảo đánh học sinh. Trong 12 em bị đánh, có 9 em bị bầm tím mông, đùi. Nhiều học sinh sợ hãi, dẫn đến việc học sa sút, nghỉ học.

"Cô Thảo vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo. Cô nhiều lần đánh học sinh dù Ban giám hiệu đã nhắc nhở, phê bình nhưng tái phạm", thầy Dũng nói và cho hay dù đã liên hệ với cô Thảo qua điện thoại, thậm chí đến nhà tìm để mời phụ huynh lên làm việc nhằm trấn an tinh thần cho học sinh, tuy nhiên cô này tự động bỏ giờ và không đến trường từ sau khi xảy ra sự việc.

Cũng theo Phó hiệu trưởng, chiều 29/10 hội đồng nhà trường sẽ họp và đưa ra quyết định đối với cô Phạm Thị Thu Thảo cho dù cô có vắng mặt. Trước mắt, trường sẽ bố trí giáo viên khác giảng dạy lớp 2/1.

Ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), thông tin đã cử chuyên viên về trực tiếp làm việc với lãnh đạo trường để có hướng xử lý nghiêm.

"Là giáo viên mới về trường Thuận Hòa nhận công tác chưa lâu, nhưng hành động đánh học sinh của cô Thảo đã vi phạm đạo đức của người giáo viên. Chúng tôi đang chờ báo cáo cũng như quyết định kỷ luật từ phía nhà trường để đưa ra hướng giải quyết", ông Đới nói.

VnExpress

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm